Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác

Để hoàn tất hồ sơ điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa dẫn Tẩn Láo Lở (nghi can gây thảm án sát hại 4 người trong một gia đình) tới hiện trường để thực nghiệm lại sự việc. Tẩn Láo Lở khai, do trước đó có mâu thuẫn với chị Tẩn Tả Mẩy nên ngày 9/8 đã lẻn vào
Để hoàn tất hồ sơ điều tra, Công an tỉnh Lào Cai vừa dẫn Tẩn Láo Lở (nghi can gây thảm án sát hại 4 người trong một gia đình) tới hiện trường để thực nghiệm lại sự việc. Tẩn Láo Lở khai, do trước đó có mâu thuẫn với chị Tẩn Tả Mẩy nên ngày 9/8 đã lẻn vào
Cảnh sát cử người đóng thế, chuẩn bị người nộm để Tẩn Láo Lở tả lại việc sát hại 4 người trong một gia đình, giấu xác và đè đá lên.
Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 1

Hắn mang xác chị Mẩy xuống ao cạnh nhà, đè đá lên.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 2

Quay về nhà nạn nhân, Lở thấy cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con chị Mẩy), Tẩn Thùy Chi (6 tuổi, cháu gái) đang chơi và tiếp tục sát hại.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 3

Lở mang xác một đứa trẻ ra dòng suối cách nhà khoảng 50m phi tang, đè đá lên.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 4

Thi thể đứa trẻ thứ hai bị hắn giấu trong khe đá.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 5

Người thứ 4 Lở sát hại là bé Tẩn Thúy Vân (20 ngày tuổi) khi nằm trên võng. Hắn giết đứa trẻ, dìm xác xuống ao... Lở khai lý do sát hại "đến cùng" vì nghĩ "cháu bé sống bơ vơ khi thiếu mẹ".

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 6

Lở vào nhà nạn nhân lục đồ đạc, lấy đi 14 triệu đồng.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 7

Hắn còn lật giường, tìm kiếm chỗ giấu tiền bí mật.

Sát thủ gây thảm án ở Lào Cai thực nghiệm lại tội ác ảnh 8

Khi chuẩn bị bỏ trốn, Lở phát hiện khẩu súng kíp của gia đình nạn nhân treo ở bếp nên đặt bẫy để giết nốt người chồng, tuy nhiên ý đồ bất thành. Sau gần một tháng trốn trong rừng, đêm 4/9, Lở bị bắt. Nghi can hiện bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.