Sát thủ tuổi teen cắt cổ chủ quán nét

Sát thủ tuổi teen cắt cổ chủ quán nét
TPO - Cần tiền chuộc điện thoại đang cầm ở tiệm cầm đồ, hai sát thủ tuổi teen đến quán internet lạnh lùng rút dao cắt cổ nữ chủ quán để cướp...

TPO - Cần tiền chuộc điện thoại đang cầm ở tiệm cầm đồ, hai sát thủ tuổi teen đến quán internet lạnh lùng rút dao cắt cổ nữ chủ quán để cướp...

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Sáng nay, 19-6, công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết vừa kí quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai “game thủ máu lạnh” tuổi teen là Phạm Văn Tú (15 tuổi, ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Đinh Xuân Lượng (16 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) về hành vi giết người cướp của.

Rạng sáng 16-6, chị Phùng Thị Cẩm Thơ (27 tuổi, ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) chủ quán internet tại gia đình bất ngờ bị Tú và Lượng rút dao trong người cắt cổ để cướp tiền. Bị chống cự quyết liệt, hai tên này chưa kịp giết chị Thơ thì em trai chị đến quán internet và phát hiện ra sự việc liền hô hoán ầm ĩ. Thấy động, hai tên tháo chạy.

Sau đó, hai tên bị bắt. Tại cơ quan công an, bọn chúng khai do cần tiền để chuộc điện thoại đang cầm ở hiệu cầm đồ nên khi đến quán internet nhà chị Thơ chơi game, phát hiện chồng chị không có nhà nên cả hai nảy sinh kế hoạch giết chủ quán để cướp tiền.

Nửa đêm giả vờ ra về, bọn chúng bí mật giắt trong người mỗi tên một con dao và quay lại sát hại chị Thơ để cướp tiền. Dù thoát chết nhưng chị Thơ hiện rơi vào tình trạng rất nguy kịch.

Lam Khê
Theo Viết
MỚI - NÓNG