Sát thủ vụ xác không đầu kháng án

Sát thủ vụ xác không đầu kháng án
TPO - Theo thượng tá Bùi Ngọc Bình – Giám thị trại giam số 1 Hà Nội, hung thủ trong vụ án “chặt đầu người yêu” Nguyễn Đức Nghĩa đã có đơn kháng cáo bản án tử hình được TAND TP Hà Nội tuyên vào ngày 14-7 vừa qua.

>> Tử hình kẻ chặt đầu người yêu

Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến tại phiên tòa - Ảnh: Bảo Thắng
Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến tại phiên tòa - Ảnh: Bảo Thắng.

Ông Bình cho biết thêm, đơn kháng án của Nghĩa được gửi hợp lệ (trước 15 ngày sau khi tuyên án), do vậy, tội danh và hình phạt của Nghĩa sẽ được xem xét lại ở phiên phúc thẩm tới đây.

Trong đơn kháng cáo, Nghĩa tỏ ý không đồng tình với phán quyết của tòa án khi cho rằng, hành vi phạm tội của mình là man rợ.

Nhận được tin này, phía gia đình Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra hết sức vui mừng, bởi đây chính là cơ hội có thể giữ lại mạng sống cho con trai họ.

Trước đó, ngày 14/7, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử vụ án giết người tình rồi chặt đầu phi tang gây chấn động trên địa bàn Thủ đô thời gian qua. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội "Cướp tài sản", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng.  Hoàng Thị Yến - người yêu của Nghĩa là  bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm", nhưng cho hưởng án treo.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, xin tự nhận mức án tử hình và khẳng định quyết không xin kháng án. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, bố mẹ đẻ và tất cả những người dự phiên tòa.

Với nhận thức của một người từng được học hành đến nơi đến chốn, lời cầu xin nghẹn ngào cuối cùng của bị cáo Nghĩa đã gây xúc động cho không ít người dự tòa : " Tôi chỉ có mong ước cuối cùng rằng, khi thời gian trôi đi, khi giây phút đền tội của tôi đã qua... hãy nghĩ về tôi như một con người bình thường, trên đường đời của mình đã gục ngã, đã vấp phải sai lầm không thể tha thứ được, đã phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra, chứ không phải nghĩ về tôi như một tên giết người máu lạnh".

Tuy nhiên, sau khi được luật sư Ngô Ngọc Thủy – người bào chữa cho Nghĩa trong phiên sơ thẩm khuyên giải nên kháng án và nhận được sự quan tâm từ phía gia đình, Nghĩa đã thay đổi quyết định của mình.

Bảo Thắng

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.