Sáu tấn ngà voi nhập lậu: Có thể tiêu hủy

Sáu tấn ngà voi nhập lậu: Có thể tiêu hủy
TP - Sáu tấn ngà voi nhập lậu qua Cảng Hải Phòng sẽ không được bán đấu giá nếu kết quả xét nghiệm gene cho thấy số ngà này không phải từ đàn voi thuộc bốn nước châu Phi theo quy định của Công ước Quốc tế về Buôn bán các loài Động vật Hoang dã Nguy cấp (CITES).

Kết quả giám định gene của Viện Sinh Thái & Tài nguyên Sinh vật sẽ có vào cuối tuần này đối với lô ngà voi 6.232 kg nhập lậu bị Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng bắt được, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc cho biết.

Nếu kết quả giám định gene cho thấy, số ngà voi nhập lậu này có nguồn gốc từ các quần thể voi ở bốn nước châu Phi là Botswana, Namibia, Zimbabwe và Nam Phi thì có thể được bán đấu giá.

Nếu kết quả giám định gien kết luận hơn sáu tấn ngà voi nhập lậu không có nguồn gốc từ các quần thể voi ở bốn nước châu Phi trên thì phải tiêu hủy theo Công CITES mà Việt Nam cũng như các nước khác đã ký kết. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.