Say xỉn, một thợ hồ dùng xà ben giết nhầm bạn

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc
Nhậu say đến không kiểm soát, một thợ hồ nhầm bạn mình là đối phương nên đã dùng xà ben đánh khiến bạn tử vong ngay hôm sau.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 17/6 cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Sơn Tinh (32 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Sơn Tinh, Nguyễn Trường Sơn, Đinh Bá Nhật cùng nhiều người khác là nhóm công nhân, thợ hồ trong công trình xây dựng trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình). Chiều 24-9-2015, cả nhóm tổ chức uống bia đến 19 giờ cùng ngày thì Nguyễn Trường Sơn vào nhậu cùng.

Thấy Sơn say xỉn nên anh Đinh Bá Nhật đưa về phòng nghỉ, sau đó ra nhậu tiếp. Nhậu được một lúc, Nguyễn Trường Sơn cũng về phòng và cãi nhau với Thạch Si Nane do Nane nói Trường Sơn lấy đồ dùng của mình.

Cả nhóm nghe Trường Sơn và Nane to tiếng nên chạy đến can ngăn. Sơn Tinh về phòng mình cầm cây xà ben chạy sang định đánh Trường Sơn. Cách phòng trọ 4m, thấy anh Đinh Bá Nhật chạy từ trong phòng Trường Sơn ra, Sơn Tinh tưởng là Trường Sơn nên đã dùng xà ben đánh vào đầu anh Nhật khiến anh tử vong sau đó.

Đánh bạn xong, Sơn Tinh bỏ xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) nương náu nhà bạn nhưng bị cơ quan chức năng bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG