Sẽ đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH của ông Mạc Kim Tôn

Sẽ đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH của ông Mạc Kim Tôn
TP - Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận, nếu đúng ông Mạc Kim Tôn vi phạm pháp luật, Thường vụ Quốc hội sẽ đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông.
Sẽ đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH của ông Mạc Kim Tôn ảnh 1
Ông Mạc Kim Tôn. Ảnh: na.gov.vn

Hôm qua (5/7), trao đổi với Tiền phong về trường hợp đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn, ông Trần Quốc Thuận cho biết: Nếu những biểu hiện vi phạm pháp luật của ông Tôn đúng như báo chí phản ánh thì Thường vụ Quốc hội sẽ đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông này, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra hoạt động.

Ông Trần Quốc Thuận cho rằng, nếu đã có đủ chứng cứ, cơ quan điều tra nên báo cáo để Thường vụ Quốc hội ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu đối với ông Mạc Kim Tôn.

Được biết, hiện Thường vụ Quốc hội vẫn chưa nhận được báo cáo về trường hợp này.

“Trong không khí chống tham nhũng như hiện nay, các cơ quan hữu quan nên tạo điều kiện tối đa cho cơ quan điều tra làm việc, và tất nhiên cơ quan điều tra cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” -  Ông Trần Quốc Thuận nói. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.