Sẽ khởi tố vụ 'cháy bãi giữ xe' để tìm 'hung thủ'

Bãi giữ xe của công ty TNHH TMDV ô tô Phát Đạt bị lửa thiêu rụi
Bãi giữ xe của công ty TNHH TMDV ô tô Phát Đạt bị lửa thiêu rụi
Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ, chuyển qua cơ quan điều tra khởi tố vụ án, truy tìm người đốt rác làm cháy bãi giữ xe, gây thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Chiều 9/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết, ngay khi đơn vị này nhận được hồ sơ từ Sở cảnh sát PCCC TP.HCM chuyển sang sẽ tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ người đốt rác gây cháy lan qua bãi xe.

Đến nay, cơ quan chức năng quận 8 đã thống kê toàn bộ tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy trên. Theo đó, vụ hỏa hoạn thiêu rụi, làm hư hỏng 325 xe gắn máy các loại, 1 ô tô, 2 xe ba gác và nhiều xe đẩy, bàn ghế của những người buôn bán lề đường... ước tính giá trị tài sản thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào lúc 13h30 chiều 5/4, một người dân đốt rác tại bãi đất trống, bên hông bãi giữ xe của công ty TNHH TMDV ô tô Phát Đạt do anh Võ Trung Nhân (33 tuổi, tạm trú phường 4, quận 8) làm chủ. Ngọn lửa bắt vào dây leo khô trên hàng rào rồi lan vào tấm bạt che của bãi xe, gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Phát hiện đám cháy, hàng trăm người dân đã dùng nước và bình CO2 tại chỗ để dập lửa. Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động 14 xe nước, 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, lửa bắt vào các bình xăng của xe máy nên bùng phát rất nhanh.

Của cải hơn 10 năm làm lụng, tích cóp của anh Võ Trung Nhân bỗng chốc tan thành mây khói sau vụ cháy gần 300 xe máy, chưa kể khoản đền bù hàng tỷ đồng.

Theo Infonet, Zing News
MỚI - NÓNG