Sẽ thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên

Sẽ thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên
TP - Ngày 15-5, Viện Khoa học Xét xử (TANDTC) tổ chức buổi tọa đàm, góp ý vào dự thảo Đề án thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam.

> Đẩy nhanh thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực

Theo đó, mục đích của mô hình Tòa án này là đưa tất cả vấn đề gia đình vào xử lý trong quá trình tố tụng và đội ngũ hỗ trợ dịch vụ xã hội.

Tại buổi tọa đàm, hầu hết các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết phải thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên theo hướng là Tòa án chuyên trách nằm trong hệ thống TAND.

Theo đánh giá của Viện Khoa học Xét xử, những năm gần đây số vụ ly hôn tăng đột biến và tình trạng trẻ em phạm tội do thiếu sự chăm sóc giáo dục của bố hoặc mẹ đang tăng và nghiêm trọng.

Do đó, việc thành lập tòa chuyên trách với đội ngũ tiến hành tố tụng, người bào chữa chuyên trách, xuất phát từ sự hiểu biết cặn kẽ đặc điểm tâm lý mới có khả năng xác định tốt nhất sự thật vụ án cũng như thuyết phục, cảm hóa bị cáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG