Sẽ xử lý nghiêm trung úy Công an sỉ nhục đồng đội

Sẽ xử lý nghiêm trung úy Công an sỉ nhục đồng đội
TP - Đại tá Phạm Hiệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, thì phải xử lý kỷ luật thật nghiêm khắc trường hợp trung úy Công an Nguyễn Bỉnh Định sỉ nhục đồng đội.

Tiền phong đã phản ánh vụ trung úy Nguyễn Bỉnh Định (33 tuổi), Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã có hành vi lăng nhục, chống người thi hành công vụ đêm 9/8 khi trung tá Phạm Quang Chiến, Phó trưởng Công an phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng 5 cán bộ, chiến sĩ của phường đang làm nhiệm vụ giải quyết vụ va chạm giao thông.

Hành động gây rối, chống người thi công vụ của trung úy Định buộc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ phải nổ súng cảnh cáo. Khi bị áp giải về trụ sở Công an phường Hạ Lý làm việc, trung úy Nguyễn Bỉnh Định vẫn tiếp tục mạt sát, hăm dọa... các cán bộ, chiến sĩ công an phường đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc đã xảy ra gần nửa tháng nay nhưng trung úy Nguyễn Bỉnh Định vẫn... bình an vô sự, không bị kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.

Chiều qua, trao đổi với báo chí về biện pháp xử lý kỷ luật đối với trung úy Nguyễn Bỉnh Định, Thượng tá Lê Quốc Trân, Trưởng Công an quận Ngô Quyền cho biết, Công an quận Hồng Bàng vẫn đang giải quyết vụ việc và chưa chuyển hồ sơ có kết luận chính thức nên chưa có quan điểm xử lý cụ thể gì cả...

Về vụ việc này, Đại tá Phạm Hiệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, nếu đúng như những gì báo chí phản ánh, quan điểm của ông Hiệp là phải xử lý kỷ luật thật nghiêm khắc để còn làm gương,  nhất là khi lực lượng công an nhân dân đang rèn luyện, học tập Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG