Siêu lừa chiếm đoạt hàng chục xe máy

Siêu lừa chiếm đoạt hàng chục xe máy
Thích chơi bời lêu lổng, Hồng đã từng lĩnh 20 tháng tù giam vì tội đảo ngũ. Ra tù, ngựa quen đường cũ, Hồng lang thang lừa lấy xe của cả bạn thân lẫn bạn sơ đem... "cắm" lấy tiền tiêu xài.
Siêu lừa chiếm đoạt hàng chục xe máy ảnh 1
Nghiêm Ngọc Hồng

Ngày 25/11, Thượng tá Phan Xong, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết: Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận vừa lật tẩy chân tướng tên siêu lừa Nghiêm Ngọc Hồng (28 tuổi), trú tổ 25, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã lợi dụng những chị em nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt 10 chiếc xe máy các loại và nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Nghiêm Ngọc Hồng (tức "Cu Bi"), sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nhưng lười lao động, suốt ngày lêu lổng giao du với những phần tử bất hảo.

Đến tuổi nghĩa vụ quân sự, Hồng không chịu nổi cảnh rèn luyện trong quân đội nên tháng 8/2000 hắn đào ngũ về địa phương. Ngày 27/11/2001, Tòa án quân sự Quân khu 5 xử phạt Nghiêm Ngọc Hồng 20 tháng tù giam.

Ra tù, Hồng tiếp tục theo đám bạn lang thang nay đây mai đó, lúc ẩn lúc hiện và cũng trong thời gian này trên địa bàn liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản.

Đầu năm 2006, Hồng tách khỏi đám bạn để hoạt động riêng lẻ, đồng thời thay đổi chiêu bài khác dễ kiếm tiền. “Mục tiêu” mà Hồng thường lui tới là những người bạn gái thời còn học phổ thông hoặc chỉ gặp một lần qua đám bạn.

Nạn nhân đầu tiên là chị Trần Thị Thảo (26 tuổi), nhân viên của tiệm cắt tóc Thời Nay tại số 667 - đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Chiều 26/1, Hồng đến tìm Thảo mượn xe về nhà có việc cần gấp. Thảo tin là thật liền giao xe Wave BKS 74F6-6004 cho Hồng. Có xe, Hồng dông thẳng vào hiệu cầm đồ Nguyễn Thái Dũng, trú khối I, phường An Sơn, thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam) “cầm” với giá 3,7 triệu đồng.

Tiêu hết số tiền đó, sáng 5/3, Hồng ra Đà Nẵng và điện thoại hẹn bạn là Lê Thị Lệ Diệp (38 tuổi), trú tổ 46, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê ra đón để đi uống cà phê.

Cả 2 đang nhâm nhi ly cà phê, Hồng lại giở quẻ mượn xe của Diệp đi gọi bạn tới uống cho vui. Tin bạn, Diệp giao xe Wave Alpha màu đỏ BKS 43H8-4058 cho Hồng. Hồng lấy xe đem ra Huế cầm cho bà Trần Thị Kéo (49 tuổi) trú thôn I, Thuỷ An, TP Huế.

Tháng 4/2006, ba nạn nhân khác cũng rơi vào cái bẫy của Hồng đó là Hồ Thị Ngọc Thanh (22 tuổi) trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, TP Quảng Nam; Trần Thị Kim Anh (27 tuổi), trú tổ 6, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và Trần Thị Kim Chi (34 tuổi), trú quận Cẩm Lệ đã bị Hồng chiếm đoạt 2 chiếc xe máy và 2 chiếc ĐTDĐ...

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2006, Công an quận Thanh Khê liên tiếp nhận được đơn thư của những người bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh khác gửi tới.

Tổng hợp và phân tích lời khai của những người bị hại, lãnh đạo Công an quận phân công một tổ trinh sát đi điều tra lai lịch, nhân thân của siêu lừa Hồng.

Theo kết quả điều tra, Hồng có lai lịch bất minh, không có việc làm ổn định, nhưng lại lắm tiền ném vào những cuộc ăn chơi và thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Trong lúc các trinh sát đang truy tìm tung tích Hồng thì ngày 17/7, Công an quận Thanh Khê tiếp tục nhận được đơn thư của anh Võ Văn Hùng (25 tuổi) trú số 77, đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, tố cáo việc bị Hồng lừa lấy xe Future đem cầm cho Nguyễn Văn Luật (34 tuổi), trú tại Thạnh Trạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sau 10 ngày ăn chơi trác táng, đồng tiền trong túi cũng đã cạn kiệt, biết mình đang ở trong tầm ngắm của lực lượng Công an nên Hồng không quay về nhà mà lại lang thang ở Công viên 29/3 (Đà Nẵng).

Trong khi lang thang, phát hiện ông Nguyễn Văn Hiển (53 tuổi), trú số 91/14 đường Lê Độ, (thuộc tổ 16, phường Chính Gián) đang ngồi hóng mát, Hồng tiến tới làm quen và mời đi uống nước, ông Hiển không ngần ngại liền dùng chiếc xe Wave 43K7-9877 chở Hồng xuống đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Tây.

Vẫn "bài cũ diễn lại", Hồng nói quên đem tiền nên mượn xe ông Hiển. Trên đường, định sẽ mang xe ra Quảng Bình tiêu thụ nhưng vừa tới Huế thì hết xăng, không có tiền đổ xăng Hồng đành rao bán cho những người dân đi đường ở TP Huế thì bị Công an quận Thanh Khê phối hợp Công an TP Huế bắt giữ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hồng theo chân trinh sát về Công an quận Thanh Khê làm việc. Qua khai thác, Hồng khai nhận: Từ tháng 1 đến 7/2006 đã lừa đảo chiếm đoạt 8 chiếc xe máy.

Ngoài ra, Hồng còn gây ra 2 vụ trộm cắp xe Wave khác đó là ngày 18/3 lấy trộm của bà Phan Thị Chi (dì ruột Hồng, 46 tuổi), trú 15, tổ 11, khối phố 14, phường Khánh Xuân, tỉnh Đắk Lắk chiếc xe máy BKS 47H6-5978; tối 15/6 lấy xe máy BKS 73N1-5543 của chị Hoàng Chí Linh, trú ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sau thời gian điều tra, xác minh người bị hại, ngày 24/11, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê hoàn tất hồ sơ chuyển cho VKSND quận Thanh Khê đề nghị truy tố Nghiêm Ngọc Hồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Nghiêm Ngọc Hồng đang chờ ra trước vành móng ngựa vì những hành vi lừa đảo của mình. Tuy thủ đoạn cũ nhưng bà con nhân dân cần hết sức cảnh giác.

Theo Bình Giang
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG