Siêu lừa 'đổi' sổ đỏ giả mạo lấy 20 tỷ đồng

Siêu lừa 'đổi' sổ đỏ giả mạo lấy 20 tỷ đồng
TPO - Hứa hẹn làm sổ đỏ nhanh cho các hộ dân, tổ chức tẩy xoá thông tin, sau đó lừa bán cho các bị hại, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng là chiêu thức của siêu lừa Nguyễn Nha Trang.

Chiều 9-1, TAND TP Hà Nội mở toà xét xử Nguyễn Nha Trang (SN 1982, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, xuất phát từ lá đơn kêu cứu của một bị hại bị Trang lừa hơn 3 tỷ đồng từ thương vụ mua bán đất, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ: Trong khoảng thời gian 2008 đến năm 2010, Trang đã chiếm đoạt của bảy bị hại số tiền hơn 21 tỷ đồng. Để có được “thành tích” này, Trang tiến hành dò la, nắm bắt nhu cầu mua đất của nhiều người dân, sau đó tung thông tin sai lệch, hoặc sửa chữa, tẩy xoá các nội dung trên sổ đỏ để lừa đảo.

Đơn cử như trường hợp của chị Nguyễn Thuý Hằng (ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Thông qua mối quan hệ quen biết, vợ chồng Trang bán cho chị Hằng miếng đất ở phường Định Công, quận Hoàng Mai với giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 16-4-2010, chị Hằng cùng vợ chồng Trang đến văn phòng công chức làm thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên, tại đây, nhân viên công chứng phát hiện miếng đất trên chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, do vậy hai bên đã thống nhất uỷ quyền cho chị Hằng thay thế vợ chồng Trang thực hiện nghĩa vụ nói trên.

Ngày 16-7-2010, chị Hằng đến UBND phường Định Công để nộp thuế miếng đất mới mua. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, tấm sổ đỏ này đã bị UBND quận Hoàng Mai ra quyết định thu hồi trước đó. Và khi cơ quan công an vào cuộc, qua công tác giám định, phát hiện sổ đỏ đã bị tẩy xoá nội dung: “Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch, phải thu hồi”.

Ngoài Trang, vụ án còn có sự “góp mặt” của Lê Hồng Chương (SN 1979, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội). Tài liệu truy tố khẳng định, vào năm 2009, Chương cùng Trang dùng bộ hồ sơ khu đô thị tại Quảng Ninh, lừa có thể giúp một doanh nghiệp trúng thầu thi công dự án này. Thương vụ này, hai siêu lừa “đút túi” hơn 1,4 tỷ đồng tiền “lại quả”.

Dự kiến chiều 10-1, Toà tuyên án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.