'Siêu lừa' Nguyễn Anh Quân bị bắt tại Mỹ

'Siêu lừa' Nguyễn Anh Quân bị bắt tại Mỹ
TP - Trên nhiều số báo từ cuối năm 2011, Tiền Phong đã có loạt bài viết về vụ án “Dự án trang trại phường Đồng Tâm”, xảy ra tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Quân - được dư luận nhận định là kẻ chủ mưu, cầm đầu các đối tượng gây án.

> Cá lớn dễ lọt, cá bé khó thoát?
> Bắt giam cựu chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên

Tuy nhiên, việc khởi tố để điều tra Nguyễn Anh Quân khá muộn màng. Khi vụ án đã có tới 7 đối tượng bị khởi tố, Quân vẫn được xác định là vô can!

Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Anh Quân được ban hành ngày 20-12-2011, song do CQĐT không xác định được “Quân đang làm gì, ở đâu”, vì vậy không thể lấy lời khai của Quân.

Các bài viết của Tiền Phong cho thấy trong thời gian Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án ở phường Đồng Tâm, Nguyễn Anh Quân có dấu hiệu cầm đầu một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 24-12-2011, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra lệnh truy nã Nguyễn Anh Quân. Khá buồn là trước đó, Quân đã kịp bỏ trốn ra nước ngoài. Tiền Phong đã phản ánh sự việc này qua loạt bài “Cuộc đào thoát kỳ lạ của Nguyễn Anh Quân”…

Mới đây, ngày 19-5-2012, một tờ báo chính thống của Hoa Kỳ, tờ Washington Examiner đã đăng tải một bài ngắn, cho biết Nguyễn Anh Quân đã bị bắt tại sân bay quốc tế Dulles của thủ đô Washington (Hoa Kỳ), ngày 23-2-2012.

Theo tờ báo này, các nhân viên Hải quan và An ninh cửa khẩu Hoa Kỳ phát hiện Nguyễn Anh Quân là đối tượng bị Interpol truy nã, nên đã giữ Quân tại sân bay.

Qua thẩm vấn, các nhân viên Hải quan và An ninh cửa khẩu xác định Quân từng bị kết án tù tại Việt Nam vào năm 1999, song trong đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Quân đã che giấu chuyện này.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, Quân không được giao ngay cho Interpol, mà sẽ bị giữ lại để truy tố ra trước Tòa án Hoa Kỳ về hành vi khai báo gian dối.

Vẫn theo tờ Washington Examiner, Nguyễn Anh Quân đã liên tục xin được nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ năm 2008, điều này cho thấy Quân đã có ý định bỏ trốn khỏi Việt Nam từ khá lâu, rất có thể những vụ việc mang dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quân là nhằm cất những “mẻ lưới lớn” trước khi chuồn ra nước ngoài.

Tờ báo đã trích dẫn cho biết, Quân đến Hoa Kỳ trong một chuyến bay xuất phát từ TP Béc-lin (CHLB Đức). Trước đó, nguồn tin của cộng đồng người Việt tại Đức cho biết, sau khi bị truy nã tại Việt Nam, Quân đã xuất hiện tại Đức với vai trò chủ một dự án lớn của người Việt tại TP Béc-lin.

Về vụ án Trang trại kinh tế phường Đồng Tâm, mới đây CQĐT đã khởi tố thêm ông Nguyễn Văn Hòa - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hòa bị khởi tố sau khi đã nghỉ hưu (trước đó, ông Nguyễn Văn Quyền - nguyên Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Yên, ông Lại Hữu Lân - nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên cũng đã bị khởi tố). Hiện vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.