‘Siêu lừa’ tuổi teen chiếm đoạt hơn nửa tỷ bằng chiêu cầm cố

Bị cáo Lý Gia Huy tại tòa
Bị cáo Lý Gia Huy tại tòa
TPO - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Huy thuê các phương tiện như xe máy, ô tô, máy chụp hình, dàn âm thanh... mang đi cầm cố hoặc bán, chiếm đoạt gần 560 triệu đồng của các bị hại. Đáng chú ý, thời điểm gây án, bị cáo này mới hơn 16 tuổi.

Sáng 9/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lý Gia Huy (SN 2000, trú tại K67/3 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, Đà Nẵng) mức án 5 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, từ tháng 11/2016 đến ngày 14/6/2017, bị cáo Lý Gia Huy đã thực hiện 6 vụ lừa đảo và chiếm đoạt gần 560 triệu đồng.

Theo đó, ngày 24/11/2016, Huy đến tiệm cho thuê xe ô tô tự lái Thành Công (số 323 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) do anh Trần Văn Rin làm chủ để thuê xe ô tô 4 chỗ. Tuy nhiên, anh Rin yêu cầu phải để chứng minh thư và xe máy lại đảm bảo nên Huy dùng CMND nhặt được trước đó đi thuê xe máy của ông Võ Văn Minh.

Sau khi nhận xe, Huy mang đến cho anh Rin để thế chấp thuê 1 xe ô tô. Sau đó, Huy liên tục thuê thêm 2 chiếc xe máy khác của ông Minh và bán với giá 2,1 triệu đồng. Đến ngày 26/11, Huy trả xe ô tô cho anh Rin nhưng không trả tiền thuê mà để lại chiếc xe máy đã thuê của ông Minh để trừ nợ.

Đến ngày 9/6/2017, Huy tiếp tục thuê 1 xe máy của chị Huỳnh Hồ Băng Thuy rồi mang xe máy đến tiệm thuê ô tô tự lái của anh Trương Công Hoàng Ánh làm tài sản đảm bảo để thuê 1 chiếc ô tô với giá 1 triệu đồng/ngày.

Huy rao bán xe ô tô nhưng không ai mua vì không có giấy tờ gốc. Do đó, Huy mang xe đến các gara ô tô để bán các bộ phận như đèn pha, mâm lốp xe,.. rồi lấy tiền tiêu xài.

Chiếc ô tô bị Huy bỏ lại ở một gara trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Đến ngày 16/6, anh Ánh không thấy Huy trả xe nên mới mở định vị và tìm được xe.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn “thuê của người này gán cho người kia”, Huy còn lừa đảo chiếm đoạt máy ảnh, xe máy, dàn âm thanh để đem đi cầm cố, kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị các bị hại tố giác và bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Hải Châu khởi tố, Huy bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an quận Hải Châu ra quyết định truy nã. Đến ngày 16/6/2017, Huy bị bắt. Đáng nói, thời điểm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên, Huy mới 16 tuổi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.