'Siêu trộm' công sở xuyên Việt lĩnh án 37 năm tù

'Siêu trộm' công sở xuyên Việt lĩnh án 37 năm tù
TPO - Lúc 16h hôm nay (23/7), Tòa chính thức tuyên án siêu trộm hành nghề xuyên quốc gia. Theo đó, Vũ lĩnh 17 năm tù, cộng bản án chưa thực hiện xong là 30 năm, Phú lĩnh 7 năm tù.

> Tuyên án 'siêu trộm' xuyên quốc gia

Đúng 15h50 phút, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục mở phiên tòa xét xử, tuyên án đối với hai siêu trộm Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi; hộ khẩu ở Tổ 9, phố Mê Linh, P. Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 17 năm tù tội trộm cắp tài sản, cộng với số năm tù do TAND TP Hà Nội và TAND tỉnh Bắc Ninh chưa thụ án xong tổng số năm tù siêu trộm lĩnh là 30 năm tù. Đồng bọn Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, hộ khẩu thôn Cổ Điển, xã Hải Bồi, H. Đông Anh, Hà Nội) lĩnh 7 năm tù.

HĐXX nhận định những lời khai của Vũ và Phú trong hai phiên xét xử là phù hợp với hồ sơ điều tra. Trong vụ án này Vũ giữ vai trò quyết định. Bị cáo là người không có việc làm, chỗ ở ổn định. Tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, xâm phạm đến tài sản Nhà nước, trộm cắp cả tài liệu giấy tờ. Đồng thời còn rủ rê đồng bọn. Nhân thân với 3 tiền án, vượt ngục, tái phạm tội trộm cắp, Vũ lĩnh 17 năm tù. Nguyễn Quốc Phú Về hình sự, HĐXT tuyên bố buộc hai bị cáo đền bù thiệt hại theo yêu cầu của các bị hại, theo tỷ lệ Vũ 70%, Phú 30%.

Kết thúc ngày đầu xét xử (22/7), đại diện VKS thành phố Đà Nẵng đề xuất mức án 13–15 năm tù đối với Vũ, và 7-8 năm tù đối với Phú.

Ngày 22/7, TAND thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Nguyễn Tuấn Vũ (tức Cu Nâu, 37 tuổi, trú tổ 9, Mê Linh, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) được mệnh danh là “siêu trộm”.

Y cùng đàn em Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú thôn Cổ Điển, xã Hải Bồi, Đông Anh, Hà Nội) đột nhập các công sở trên toàn quốc, “khoắng” đi tài sản tổng cộng hơn 1,9 tỷ đồng.

Trước tòa, Vũ vẫn thể hiện phong thái của một “đại ca” trong khi Phú cúi gằm mặt, xin giảm án. Phần lớn đại diện bên bị hại vắng mặt.

Hai siêu trộm tại tòa. Ảnh: Hoài Văn
Hai siêu trộm tại tòa. Ảnh: Hoài Văn.

Cho tới khi bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện và bắt giữ ngày 8/1/2012, Nguyễn Tuấn Vũ đã thực hiện trót lọt 31 vụ trộm tại 16 tỉnh thành với tổng số tài sản trên 1,9 tỷ đồng. Trong đó 9 vụ có sự góp sức của Phú.

Ngày 16/4/2011, sau khi vượt ngục trốn khỏi trại giam số 3 Tân Kỳ, Nghệ An, Vũ cùng Phú (bạn tù quen khi thụ án tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội) lên kế hoạch cho những “chuyến bay đêm”.

Cả hai cùng thuê xe ôtô tự lái, di chuyển khắp các tỉnh thành. Chúng khảo sát địa bàn, rà soát quy luật hoạt động của những công sở, doanh nghiệp trong “tầm ngắm”, sau đó thuê khách sạn nghỉ. Đợi tới khuya, Vũ một mình ra ngoài, đột nhập các cơ quan trên. Khi đã “vét” đầy túi, Vũ gọi cho Phú lái xe đến chở đi tẩu thoát.

Khi HĐXX hỏi làm cách nào để đột nhập các cơ quan trên, “siêu trộm” điềm tĩnh nói: Bị cáo trèo tường vào, rồi dùng tuốc nơ vít, kìm, mỏ lết phá khóa lục lọi. Có những nơi “siêu trộm” đột nhập, lục lọi khắp các phòng làm việc nhưng vẫn không bị phát hiện. Như vụ đột nhập Tổng Cty Điện lực Miền Trung (393 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) rạng sáng ngày 9/12/2011.

Trước đó, Vũ đột nhập trụ sở Sở Tài chính, BQL Thủy điện Sông Bung 2 tại Đà Nẵng. Cũng bằng cách đó, Vũ tiếp tục vào Tổng Cty XDXTGT 5 (Cienco 5), Cty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam, Cục Hải quan Đà Nẵng. Tổng số tài sản chúng trộm được sau 1 năm “lùng sục” tại Đà Nẵng là trên 212 triệu đồng.

Ngoài 6 vụ ở Đà Nẵng, chúng đã thực hiện các vụ trộm tương tự tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, TT- Huế, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng.

Trước tòa, Vũ khai số tài sản trộm được hầu hết nướng vào những cuộc ăn chơi, tiền thuê xe, khách sạn và đưa cho Phú vài chục triệu đồng để trả tiền xăng xe. Bị cáo cũng nói rằng, cả hai quen nhau khi đang thụ án tại Trại giam Hỏa Lò. Phú ra tù và nhận được liên lạc của Vũ sau vụ vượt ngục ngày 10/9/2010.

Trốn trại ra làm siêu trộm

Trước khi trở thành “siêu trộm” công sở, từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2012 Nguyễn Tuấn Vũ đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản do TAND Việt Trì (Phú Thọ); TAND TP Bắc Ninh; TAND Hà Nội. Khi đang thụ án 15 năm tội trộm cắp tài sản do TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt (10/9/2010) Vũ vượt ngục trốn trại.

Đàn em Nguyễn Quốc Phú từng nhận hai tiền án do TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội 15 tháng tù treo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (do TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xử ngày 30/9/2004) và cố ý làm hư hỏng tài sản (TAND TP Hà Nội tuyên phạt ngày 18/3/ 2010). Khi đang thụ án tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội Phú quen và kết thân với Vũ. Khi ra tù, Phú gặp lại Vũ bàn tính đột nhập vào các công sở trộm tài sản.

Theo Viết
MỚI - NÓNG