Sinh viên giả bác sĩ để lừa đảo

Sinh viên giả bác sĩ để lừa đảo
TPO - Với thủ đoạn "điều" người nhà bệnh nhân tới khu vực khác để mua máu, bác sĩ "dỏm" bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã làm giả con dấu và phiếu thu tiền để thu lời bất chính.
“Bác sĩ” dỏm Hoàng Văn Vương bị bắt giữ tại bệnh viện
“Bác sĩ” dỏm Hoàng Văn Vương bị bắt giữ tại bệnh viện.

Sau khi nhận được 3 lá đơn tố cáo của thân nhân người bệnh đang điều trị tại BV Chợ Rẫy về một bác sĩ lừa tiền, lãnh đạo bệnh viện này đã phối hợp với công an phường 12, quận 5 tiến hành mật phục và bắt được “bác sĩ” dỏm Hoàng Văn Vương, 23 tuổi, đang là sinh viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam.

Trước đó, Vương vào bệnh viện đóng giả bác sĩ, nắm thông tin bệnh nhân chuyển từ khoa cấp cứu lên các khoa phẫu thuật và điều trị, sau đó lừa các thân nhân là bệnh viện đang thiếu máu, người nhà phải đi mua khẩn cấp để lấy tiền.

Bằng hình thức này, ngày 23-8 Vương đã lừa lấy của ông Nguyễn Quang Trường, ngụ tại huyện Vị Thủy, Hậu Giang số tiền 24 triệu đồng.

Theo ông Trường trình bày, khi đang đợi vợ ở phòng mổ, Vương mặc áo blouse, bảng tên của bệnh viện chạy ra bảo bệnh viện thiếu máu nên người nhà phải đi mua. Sau đó, Vương đưa ông Trường sang BV Hùng Vương và đề nghị ngồi chờ ở ngoài để vào hỏi có máu không.

Sau khi thông báo có máu, Vương đưa phiếu nộp tiền “nhái” của BV Chợ Rẫy cho người nhà xem và yêu cầu người nhà đóng 24 triệu đồng. Vương lấy tiền chạy vào trong bệnh viện, sau đó lấy dấu giả “đã thu tiền” đóng lên tờ phiếu “nhái” rồi đưa lại cho thân nhân.

“Xong thủ tục Vương bảo mang phiếu thu tiền về vài bữa thanh toán với bệnh viện, còn máu BV Hùng Vương sẽ chuyển qua”- ông Trường kể. Cũng bằng chiêu thức này, Vương đã lừa trót lọt chị Huỳnh Ngọc Thảo 29 tuổi, quê Đồng Tháp số tiền 24 triệu đồng vào đêm 6-9.

Ngày 17-9, Vương tiếp tục lừa chị Nguyễn Thị Ngọc Luân, 26 tuổi, ngụ tại Tuy Phong, Bình Thuận đang chăm sóc cho bố là bệnh nhân Võ Chín, 56 tuổi. Tuy nhiên, trên đường đi từ BV Chợ Rẫy sang BV Hùng Vương để mua máu, chị Luân cảm thấy có chuyện bất an, thấy Vương khả nghi nên trốn về lại bệnh viện và trình báo sự việc cho bảo vệ ở nơi này. Cùng lúc, ông Trường và chị Thảo khi xuống thanh toán tiền ở quầy thu ngân của BV Chợ Rẫy thì phát hiện phiếu thu là giả mạo nên đã tố cáo sự việc.

Sau 4 ngày mật phục, sáng 22-9 tại khu nhận bệnh trước phòng mổ, tổ bảo vệ phát hiện đối tượng khả nghi cầm trên tay một máy tỉnh bảng và một túi xốp đựng quần áo ghi tên tuổi bệnh nhân chuyển từ khoa này lên các khoa khác. Đối tượng được mời về phòng bảo vệ.

Khi kiểm tra túi xách lực lượng chức năng phát hiện có 1 bộ quần áo blouse ; 10 phiếu thu tiền và 3 phiếu nộp tiền đều giả mẫu của BV Chợ Rẫy cùng một con dấu nhựa có chữ “đã thu tiền”.

Đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Vương, 23 tuổi ngụ tại Trà Giang, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Vương khai hiện là sinh viên ngành điều dưỡng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam. Vụ việc đang được công an phường 12, quận 5 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây không phải là vụ giả bác sĩ lừa đảo ở bệnh viện này. Trước đó nơi đây đã phát hiện “bác sĩ” dỏm lừa bán thực phẩm chức năng và lừa bệnh nhân đi mua thuốc dịch truyền để chiếm đoạt gia đình người bệnh hàng chục triệu đồng.

Vương khai để lừa được thân nhân người bệnh, đã mua áo bluose mặc, tìm hiểu chính xác tên họ, quê quán, bệnh án, nhóm máu và lịch mổ của từng bệnh nhân. Sau đó cho thân nhân người bệnh biết ca phẫu thuật của bệnh nhân đang tiến hành nhưng ngân hàng máu của bệnh viện không còn nên gia đình phải ra ngoài mua nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG