Sinh viên hỗn chiến tại sân bóng, một người thiệt mạng

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Thể thao Quốc Hùng - Ảnh: Lê Huân
Sự việc xảy ra tại Trung tâm Thể thao Quốc Hùng - Ảnh: Lê Huân
Háo thắng trong một trận bóng đá, hai nhóm sinh viên bắt đầu chơi xấu lẫn nhau rồi lao vào hỗn chiến dữ dội làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 tối 14/12, sinh viên Nguyễn Xuân Trường (20 tuổi, trú tại thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng bạn bè đi đá bóng với một nhóm sinh viên khác (học tại Trường Cao đẳng trên địa bàn Bình Thuận) tại sân bóng cỏ nhân tạo thuộc Trung tâm Thể thao Quốc Hùng (xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trong thời gian bóng lăn, hai nhóm sinh viên đều máu thắng thua nên chơi xấu lẫn nhau dẫn đến cãi vả. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bên lao vào đánh nhau dữ dội trên sân.

Sinh viên hỗn chiến tại sân bóng, một người thiệt mạng ảnh 1

Trường tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trường bị Đào Ngọc Sơn (19 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết) dùng dao đâm 5 nhát vào đùi, mông và ngực trái, trong đó có 1 nhát trúng tim làm nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Được biết, Sơn không phải là sinh viên học Cao đẳng tại Bình Thuận. Sơn đến cổ vũ bạn đá bóng. Khi xảy ra đánh nhau, Sơn lao vào ứng chiến và gây ra vụ án mạng.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG