Sinh viên trộm hơn 300 triệu đồng của siêu thị Metro

Phạm Bằng Tâm
Phạm Bằng Tâm
TP - Ngày 21/1, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Phạm Bằng Tâm (23 tuổi, quê Yên Bái, sinh viên Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Bốn nhân viên khác của Metro Thăng Long cũng bị triệu tập, gồm: Hồ Sỹ Mạnh (24 tuổi), Đỗ Đăng Hoàn (35 tuổi), Nguyễn Quang Huy (24 tuổi) và Nguyễn Văn Thụ (25 tuổi).

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2013, Phạm Bằng Tâm xin vào làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) và được phân công làm việc ở bộ phận Điều phối giao hàng. Tâm đã cấu kết với một nhân viên bảo vệ của siêu thị tên Tâm (chưa rõ lai lịch) và Hồ Sỹ Mạnh để trộm cắp tài sản của siêu thị. 

Tâm khai từ tháng 6/2014 trở lại đây, Tâm thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trộm cắp hàng hóa của siêu thị Metro Thăng Long nên không nhớ bao nhiêu lần. Công an đã thu giữ được 363 triệu đồng Tâm có được từ việc bán hàng trộm cắp của siêu thị. Ngoài Tâm, công an xác định Huy trộm cắp 4 lần; Thụ trộm khoảng 12 triệu đồng (chủ yếu thịt và sườn mang về nhà tiêu thụ); Hoàn trộm thịt nạm bò trị giá 1,2 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.