Sợ bị tố chuyện sàm sỡ, nam sinh giết người dã man

Trí tại phiên tòa.
Trí tại phiên tòa.
TPO - Lúc lên lầu, Trí “vô tình” chạm tay vào chị H. nên bị chị cho là sàm sỡ và dọa sẽ kể lại cho bà Sành biết. Nghe vậy, Trí xuống tầng trệt tìm dây dù mang lên lầu trói chị H rồi siết cổ nạn nhân...

Ngày 21/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí (18 tuổi, ngụ ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng) 21 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h ngày 13/5, Trí đến nhà cô họ là bà Nguyễn Thị Sánh ở Thị trấn Kế Sách để tìm chìa khóa bỏ quên. Tại đây, Trí được chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1991, ngụ tại Thị trấn Kế Sách) tìm giúp.

Lúc lên lầu, Trí “vô tình” chạm tay vào chị H. nên bị chị cho là sàm sỡ đồng thời dọa sẽ kể lại cho bà Sành biết.

Nghe chị H. nói vậy, Trí xuống tầng trệt tìm dây dù mang lên lầu trói chị H rồi siết cổ nạn nhân. Không dừng lại ở đó, sợ chị H. chưa chết hẳn, Trí dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Sau đó, Trí lấy điện thoại của chị H. rồi trở về phòng trọ.

Khoảng 15h30 ngày 13/5, công an bắt giữ Trí. Tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận hành vi sát hại chị H.

Được biết, lúc gây án, Nguyễn Hữu Trí đang học lớp 12 trường THPT Kế Sách, huyện Kế Sách.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.