Sợ bố mẹ mắng, một học sinh tự tử bằng thuốc diệt cỏ

Sợ bố mẹ mắng, một học sinh tự tử bằng thuốc diệt cỏ
Ngày 5/3, em Nguyễn Bình Triệu, 12 tuổi học sinh lớp 6D Trường THCS Tịnh Giang, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và tử vong.

Được biết trong giờ học, Triệu nói chuyện riêng, không tập trung nghe thầy cô giảng bài, đi học hay quên mang theo sách vở, giáo viên chủ nhiệm đã viết giấy mời phụ huynh và bảo Triệu mang về cho bố mẹ.

Sợ bị la mắng Triệu không dám đưa cho bố mẹ. Trong lúc quẫn trí em đã lấy lọ thuốc diệt cỏ có sẵn trong nhà hòa chung với đường rồi uống cạn. Gia đình đã đưa em đi cấp cứu nhưng không kịp do thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể.

Theo H.Minh
SGGP

MỚI - NÓNG