Sổ hộ khẩu 'đè' sổ đỏ?

Sổ hộ khẩu 'đè' sổ đỏ?
TP - Khoảng 11 giờ đêm 23-2, có bốn cán bộ Công an quận Ô Môn (Cần Thơ) đến kiểm tra hộ khẩu gia đình ông Nguyễn Văn Đạt ở số 079/10, khu vực Bình Phước, phường Phước Thới. Ông Đạt nói, sổ đang để ở nhà cha đẻ nên bị lập biên bản, yêu cầu sáng 25-2 phải đem lên trụ sở Công an quận.

Theo hẹn, ông Đạt đến với bản photo sổ hộ khẩu. Hai bên cãi nhau. Sau đó, ông Đạt có đơn tố bị "xét nhà ban đêm".

Thực chất, Công an quận muốn thu lại sổ hộ khẩu và ông Đạt cũng biết vậy nên không đưa ra. Đấy là cuốn sổ hộ khẩu mà việc nhập tên ông Đạt vào đó là "không đúng theo quy định của pháp luật", và ông Đạt đang dựa vào cuốn sổ đó để ở trên đất người khác.

Nguyên do, bà ngoại ông Đạt ở nhờ trên đất của bà Trần Thị Thiệt, năm 1992 đã làm cam kết "lúc chết sẽ trả lại đất". Năm 2006, bà ngoại của ông Đạt chết, ông Đạt liền quản lý nhà và đất với lý do đã nhập hộ khẩu vào đó từ năm 1997, để không trả đất cho bà Thiệt.

Tranh chấp xảy ra, từ năm 2006 đến tháng 12-2010, hầu như năm nào chính quyền địa phương cũng phải giải quyết. Nhiều lần chính quyền nêu thời hạn cụ thể buộc ông Đạt tháo dỡ nhà, trả đất cho bà Thiệt, nhưng không có kết quả.

UBND phường Phước Thới khẳng định, ông Đạt đã có nhà cửa, hộ khẩu và sinh sống ổn định ở khu vực khác cũng thuộc phường Phước Thới, việc chuyển hộ khẩu về với bà ngoại là sai quy định nên đề nghị "buộc ông Đạt chuyển hộ khẩu về hộ gốc". Công an TP Cần Thơ yêu cầu Công an quận Ô Môn xóa tên ông Đạt trong sổ hộ khẩu do bà ngoại ông làm chủ hộ, nhưng không được tiến hành.

Về tranh chấp đất, sau gần 20 văn bản của các cấp từ phường Phước Thới lên TP Cần Thơ yêu cầu ông Đạt trả đất cho bà Thiệt chưa có kết quả, ngày 2-8-2010, UBND TP Cần Thơ ra "quyết định giải quyết tranh chấp cuối cùng" là ổn định đất cho bà Thiệt. Còn ông Đạt nếu muốn sử dụng mảnh đất "thì phải thỏa thuận với gia đình bà Thiệt".

Ngày 1-12-2010, UBND TP Cần Thơ tiếp tục có công văn yêu cầu ông Đạt "nghiêm chỉnh chấp hành quyết định". Nhưng ông Đạt vin vào việc có hộ khẩu trong căn nhà cất trên miếng đất nên không chấp hành.

Bà Trần Thị Thiệt đã được cấp sổ đỏ đám đất, nhưng hiện vẫn chưa được quản lý, sử dụng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.