Sở Kế hoạch & Đầu tư thua kiện doanh nghiệp

Sở Kế hoạch & Đầu tư thua kiện doanh nghiệp
TPO - Đang nắm giữ hơn 79% cổ phần của Cty, sau đó bán cho người khác nhưng khi thương vụ chưa hoàn tất, người đang mua số cố phiếu trên được Sở Kế hoạch đầu tư cấp phép mới, thay đổi người đại diện...

Sáng nay (20-3), TAND tỉnh Hoà Bình xét xử vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm. Ông Nguyễn Quốc Lập – Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Bột và Giấy Hoà Bình được xác định là người khởi kiện. Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hoà Bình được xác định bị kiện.

Theo nội dung khởi kiện, ông Lập yêu cầu toà án huỷ Giấy đăng ký kinh doanh lần năm, ngày 5-4-2011 của Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hoà Bình) cấp cho Cty Hoà Bình, đồng thời yêu cầu Phòng đăng ký kinh doanh phải bồi thường thiệt hại từ việc cấp phép sai trái nói trên.

Để chứng minh nội dung khởi kiện, ông Lập dẫn giải, đầu năm 2011, ông Nguyễn Quốc Lập ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Kiều Đăng Ninh (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Theo đó, ông Lập chuyển cho ông Ninh 429.900 cổ phần (chiếm 79,6% tỷ lệ góp vốn của cty). Trong khi việc mua bán chưa hoàn tất, các bên chưa thanh toán số tiền tương ứng với số cổ phiếu quy đổi (hơn 4 tỷ đồng), ngày 5-4-2011, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần năm) cho Cty.

Lần cấp phép này, ông Trần Văn Hướng – Giám đốc Cty được xác định là người đại diện theo pháp luật của Cty, đồng thời tước tư cách cổ đông của ông Nguyễn Quốc Lập.

Không đồng tình với cách làm này, ông Lập khởi kiện ra Toà hành chính – TAND tỉnh Hoà Bình. Trong phiên xử, phía khởi kiện cho rằng, việc chuyển nhượng số cổ phiếu chưa hoàn tất, do vậy, ông Lập vẫn đảm bảo tư cách cổ đông, chiếm giữ hơn 79% tỷ lệ vốn góp của Cty. Việc xác định ông Hướng là đại diện theo pháp luật của Cty là trái luật.

Phía bị kiện, ông Phạm Đình Hương – Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh phủ nhận mọi cáo buộc từ phía ông Lập. Ông Hương nói, mọi quy trình cấp phép đã được Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đúng luật, phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, cũng như các văn bản hiện hành.

Ở phần tranh tụng, phía đại diện Viện kiểm sát đưa ra quan điểm, việc ông Lập khởi kiện về yêu cầu huỷ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là có cơ sở. Riêng phần yêu cầu bồi thường, quý Viện cho rằng, nên tách thành một vụ án dân sự khác.

Sau phần nghị án khá nhanh, HĐXX tuyên án. Theo đó, Toà chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Lập, tuyên huỷ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần năm, ngày 5-4-2011, yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, cấp lại theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Phần bồi thường, Toà đề nghị ông Lập xem xét khởi kiện trong một vụ án dân sự khác nếu có nhu cầu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.