Xử phạt gần 3.200 lái xe vi phạm nồng độ cồn:

Số người chết vì tai nạn giao thông Tết Canh Tý giảm

CSGT xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn
CSGT xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn
TP - Trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, có 133 người chết vì tai nạn giao thông, giảm 7 người so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, trong đó có  3.194 lái xe bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ.  

Nhiều nơi không có tai nạn giao thông

Theo thống kê của Cục CSGT - Bộ Công an, trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 (từ 29 tháng Chạp đến mồng 5 Tết) toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn khiến 133 người tử vong, 174 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm 24 vụ,  số người chết giảm 7  và số bị thương giảm 38 người. Trong đó, nhiều địa phương có số người tử vong vì tai nạn giảm nhiều như: Sóc Trăng (6 người); Kiên Giang (5 người), Bắc Giang (4 người)…

Một số địa phương có số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng cao như: Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Tiền Giang. Trong khi đó các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Thái Nguyên không xảy ra tai nạn giao thông dịp Tết.

Tại TPHCM, đại diện Công an TPHCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (giảm 5 vụ so với Tết Nguyên đán 2019).

Trong 7 ngày nghỉ Tết đã xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 6 người. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra tại Đắk Lắk ngày 23/1 (ngày 29 Tết) giữa xe mô tô chở 3 người đâm vào xe ô tô chở khách đi ngược chiều, khiến 3 người trên mô tô tử vong. Đến ngày 28/1 (mồng 4 Tết), va chạm giữa 2 xe mô tô (một xe chở 2 người, một xe chở 1 người) chạy ngược chiều nhau, khiến cả 3 người tử vong.

“Tai nạn liên quan nồng độ cồn đã giảm sâu”

Cục CSGT - Bộ Công an nhận định, các vụ tai nạn xảy ra dịp Tết Canh Tý 2020 vẫn chủ yếu do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sai làn đường, vi phạm tốc độ… Tỷ lệ xảy ra tai nạn trên quốc lộ chiếm hơn 50% tổng số vụ.

Cũng theo Cục CSGT, trong 7 ngày nghỉ lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn quốc xử lý 19.933 trường hợp vi phạm, tạm giữ 179 ô tô, 2.651 mô tô, tước 2.688 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số lượt vi phạm bị xử lý giảm 1.947 trường hợp. Trong đó, cảnh sát đã xử lý 3.194 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Đắk Lắk, Thanh Hóa, Cà Mau, Bắc Giang, Trà Vinh, Đồng Nai…

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá, tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm nay đã giảm 18% so với kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. “Điều đó cho thấy các biện pháp ngăn chặn, xử lý tài xế lái xe khi có nồng độ cồn đã được nhân dân đồng tình, chấp hành”, ông Hùng nói.

Trước đó, mùng 3 Tết (tức ngày 27/1), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công điện khẩn gửi các bộ ngành, địa phương về các biện pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày sau Tết. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Yêu cầu các lực lượng tập trung xử phạt hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ; dừng xe đón trả khách trái quy định. Các lực lượng cần có phương án điều tiết giao thông, phân luồng từ xa, kịp thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm hướng đi vào Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn. Bộ Y tế được giao chỉ đạo các cơ sở Y tế kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý tất cả các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu… 

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn (chiếm 2% số vụ tai nạn).

Tại Bệnh viện Việt Đức, giảm 5 lần số bệnh nhân TNGT do rượu bia. Thống kê tại Bệnh viện Việt Đức cho thấy, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, số ca cấp cứu do TNGT có nồng độ cồn trong máu giảm gần 5 lần so với tết Kỷ Hợi – năm 2019.

Ngày 29/1, bác sĩ Phạm Vũ Hùng,  Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, trưởng tua trực cấp cứu ngày mùng 5 Tết cho biết, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, bệnh viện tiếp nhận khám, cấp cứu cho 919 trường hợp, giảm 70 ca với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Số ca mổ cấp cứu giảm xuống 188 thay vì 208 ca cùng kỳ năm trước.

Ngày đông bệnh nhân nhất là ngày mùng 3 Tết với 155 người, thấp nhất là ngày mùng 1 Tết với 67 ca. 

Bác sĩ Hùng cho biết, Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có liệu lực đã giảm bớt áp lực cho y bác sĩ cấp cứu trong dịp Tết này. 

Thái Hà

MỚI - NÓNG