"Sò tặc" tấn công, cán bộ xã nổ súng

"Sò tặc" tấn công, cán bộ xã nổ súng
TP - Ngày 26/6, hàng chục người khai thác sò kéo đến trụ sở UBND xã Sơn Hải (Kiên Giang) khiến cán bộ xã phải nổ súng. Một cán bộ bị trúng đạn.

Khoảng 6 giờ sáng, chiếc ghe tuần tra của doanh nghiệp tư nhân Hai Phền phát hiện nhiều ghe cào đang khai thác trái phép trên bãi của doanh nghiệp. Những người canh giữ sò của doanh nghiệp đến can ngăn, bị các đối tượng này đuổi đánh.

Họ tập trung hơn 15 chiếc ghe, chở khoảng 60 người, mang theo hung khí tràn vào UBND xã Sơn Hải. Nhóm khai thác sò trái phép đuổi đánh cả dân, cán bộ, Công an, xã đội, lực lượng Biên phòng…

Lực lượng xã đội phải nổ súng khiến Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1981, ngụ khu phố Ba Hòn, Kiên Lương) bị gãy xương đùi phải.

Một mảnh đạn vô tình trúng bụng thiếu tá Trần Văn Nam (SN 1967), trạm trưởng trạm Biên phòng Hòn Heo, xã Sơn Hải. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.