Sóc Trăng: Đình chỉ điều tra vụ án oan sai gần 10 năm

Sóc Trăng: Đình chỉ điều tra vụ án oan sai gần 10 năm
TP - Cuối tuần qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án kéo dài gần 10 năm, khởi tố 3 thanh niên tội “hiếp dâm, giết người”.

Vụ này từng được báo Tiền phong số 225 ra ngày 10/11/2004 phản ánh với bài “Oan trái chưa được cởi” nêu rõ dấu hiệu oan sai đối với Kim Lắc, Thạch Ngọc Tấn và Trần Lắc Lil  ở ấp Đầu Giồng, xã Trung Bình (Long Phú, Sóc Trăng) bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 8/12/1999, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm lần 1 tuyên tử hình đối với Kim Lắc, chung thân đối với Thạch Ngọc Tấn và 20 năm tù đối với Trần Lắc Lil.

Ngày 19/12/2000, TANDTC tại TPHCM xử phúc thẩm, hủy án sơ thẩm vì chưa đủ chứng cứ buộc tội. Ngày 12/12/2002, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm lần 2 đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra. Nhưng gần 5 năm tiếp theo, việc điều tra không có thêm chứng cứ mới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.