Sóc Trăng: Giết cha vì không được cho nhậu

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Chiều ngày 22/7, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Đào Phước (16 tuổi, ngụ khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân chính là cha của Phước.

Theo tin từ công an địa phương, vào khoảng 20h ngày 21/7, khi thấy Phước sang nhà hàng xóm nhậu, ông Đào Phương (cha của Phước) liền gọi về, vì sợ con nhậu sẽ sinh thói hư tật xấu.

Cho rằng cha làm mình mất vui với bạn bè, Phước về nhà lấy dao chạy ra sân đón cha. Khi ông Phương vừa về đến nhà thì bị Phước đâm vào bụng.

Ngay lập tức, ông Phương được đưa vào trạm y tế băng bó để chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng khi xe cấp cứu của bệnh viện đến thì ông Phương đã tử vong.

Sau khi đâm cha xong, Phước bỏ trốn trong đêm và bị cảnh sát bắt giữ vào sáng ngày 22/7.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG