Sốc vì cướp ngày 'dám' lập hội để khẳng định 'đẳng cấp'

Sốc vì cướp ngày 'dám' lập hội để khẳng định 'đẳng cấp'
Tụ tập dưới trướng 5 tên có nghề, lấy địa bàn Thanh Hóa làm phạm vi hoạt động, băng trộm của Hưng đã lấy trộm hàng trăm xe máy, thuê xe tải đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Sốc vì cướp ngày 'dám' lập hội để khẳng định 'đẳng cấp'

Tụ tập dưới trướng 5 tên có nghề, lấy địa bàn Thanh Hóa làm phạm vi hoạt động, băng trộm của Hưng đã lấy trộm hàng trăm xe máy, thuê xe tải đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Trịnh Trọng Luận và Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an
Trịnh Trọng Luận và Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan công an.

Cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy này là Nguyễn Văn Hưng tức Hưng Hải, 24 tuổi, trú tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù ít tuổi nhưng Hưng là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp.

Cuối năm 2010, mãn hạn tù trở về nhà nhưng không chịu để gia đình có một cái tết vui vẻ mà thường la cà để trộm cắp. Quá trình lang thang, Hưng câu kết với Trịnh Trọng Luận, tức Luận Mão, 28 tuổi, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, một đối tượng trộm cắp, đã có tiền án, tạo thành đường dây chuyên trộm cắp xe máy.

Trên đường "hành tẩu", hai kẻ này còn tranh thủ chiêu tập thêm đàn em nên tới khi bị bắt, Hưng và Luận có trong tay 5 đàn em dưới trướng là những kẻ “săn tin” ngay tại nơi đang cư trú, gọi đồng bọn tới trộm cắp.

Để phân biệt đẳng cấp, Hưng và Luận cho thành lập hội, lấy tên là hội chuyên "ăn" xe tay ga, chỉ trộm cắp những xe máy đắt tiền như Are blade, Spacy, Vespa…

Bọn chúng phân công nhau, chia làm 2 tốp, hàng ngày đi dọc tuyến quốc lộ 1A từ thị xã Bỉm Sơn và thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, thấy xe máy nào không có người trông coi, dùng vam phá khóa, ăn trộm. Theo lời khai của những tên này thì chúng chọn thời điểm trước giờ chuẩn bị bữa cơm chiều, mọi người ai cũng tranh thủ mua bán nên thường mất cảnh giác, sơ ý, để ra tay trộm cắp. Những chiếc xe máy sau khi lấy trộm được, chúng mang về một nơi cất giấu rồi thuê xe tải chở đi tỉnh khác tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai tên Hưng và Luận khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số xe máy mà ổ nhóm này trộm cắp, chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay đã lên tới hàng trăm chiếc.

Sau khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam Luận, Hưng và 5 tên đồng bọn, Công an thành phố Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Công an các huyện trong tỉnh và Công an các tỉnh Ninh Bình, Nam Định để điều tra mở rộng.

Theo Phong Anh
Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG