Sòng bạc 'quý bà' sa lưới

Sòng bạc 'quý bà' sa lưới
TPO - Ngày 26-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết, 25 người tham gia sòng bạc vừa bị bắt giữ. Các con bạc và người tổ chức sòng đều là nữ.
Đa số các người tham gia sòng bạc của Lý Thị Huệ đều là nữ
Đa số các người tham gia sòng bạc của Lý Thị Huệ đều là nữ.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, sòng bạc bài ba lá này do bà Lý Thị Huệ (tên khác là Lệ, SN 1967, ngụ đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình), tổ chức và hoạt động tinh vi, luôn chuyển địa điểm.

Chiều 25-9, công an bắt quả tang sòng bạc tổ chức tại căn nhà số 52/15/13 đường Nguyễn Sỹ Sách và 25 “quý bà” đã bị tạm giữ. Tang vật tạm giữ từ chiếu bạc là gần 100 triệu đồng, 19 điện thoại di động...

Ban đầu bà Lệ thuê nhà số 154/31/10/1 đường Phạm Văn Bạch, để tổ đánh bạc. Sau ba tháng hoạt động, Lệ lại chuyển sòng bạc tới nhà số 52/15/13 đường Nguyễn Sỹ Sách.

Mỗi ngày nơi này hoạt động từ 12 giờ đến 20 giờ, có khoảng 20 đến 25 đối tượng (đa số là nữ) tham gia, đánh bạc ăn tiền với mỗi ván bài đặt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Sòng bạc của Lệ có sự tham gia của Nguyễn Thị Tâm (tên khác là Xí, SN 1946, ngụ đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình), đứng ra làm nhà cái. Bà Xí bỏ tiền ra trực tiếp ăn thua với con bạc và cũng trực tiếp chia bài. Mỗi ván bài nếu nhà cái thắng nhà cái nộp tiền xâu cho Lệ là 50.000 đồng, còn con bạc đánh thắng thì nộp 10.000 đồng/ván cho Lệ. Tính trung bình, Lệ thu nhập từ sòng bạc khoảng 1,2 triệu đến 2 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG