Sử dụng hộ chiếu ngoại giao vận chuyển hàng hóa trái phép

Sử dụng hộ chiếu ngoại giao vận chuyển hàng hóa trái phép
2h15 sáng 6/7 tại khu vực chờ xe ôtô ở sân bay Quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng phát hiện kiện hàng gồm 15 máy quay camera, 40 máy ảnh kỹ thuật số, 15 máy nghe nhạc, 72 thẻ nhớ các loại cùng nhiều linh phụ kiện khác.
Sử dụng hộ chiếu ngoại giao vận chuyển hàng hóa trái phép ảnh 1
Cán bộ QLTT (bên trái) làm việc với chị Thắm và anh Thắng.

Tổng trị giá lô hàng khoảng 55.000 USD.

 Đứng tên chủ vận đơn lô hàng là chị Nguyễn Thị Thắm (44 tuổi), trú ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, mang hộ chiếu ngoại giao (vợ một cán bộ cấp cao đang công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore), vừa đáp máy bay từ Singapore về Hà Nội.

Tại Đội Quản lý thị trường số 1, chị Thắm khai: Lô hàng này là chị vận chuyển hộ cho anh Lê Minh Thắng (37 tuổi), trú ở Đông Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang học quản lý khách sạn tại Singapore từ năm 2004 đến nay, nếu trót lọt được trả công 1.200 USD.

Chị Thắm còn khai, trước đó vào ngày 10/6, chị đã vận chuyển cho Thắng 2 kiện hàng điện tử từ Singapore về Hà Nội và được trả công 700 USD.

Còn theo lời khai của anh Lê Minh Thắng, để có thêm tiền học hành nên anh Thắng thỉnh thoảng có mua bán máy ảnh kỹ thuật số, máy camera và các đồ điện tử khác đưa về Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng đặt trước qua mạng.

Biết chị Thắm thường hay đến Singapore, khi trở về không có hàng hóa và lại có hộ chiếu ngoại giao nên sẽ không bị kiểm soát, anh Thắng đã 2 lần mua hàng từ Singapore đưa ra sân bay gửi chị Thắm vận chuyển giúp về Hà Nội.

Theo tài liệu riêng của chúng tôi, từ năm 2003 đến nay, chị Thắm đã khoảng 35 lần sang Singapore thăm chồng và con đang công tác, học tập tại Singapore.

Theo Đào Minh Khoa
CAND

MỚI - NÓNG