Sự thật vụ bắt cóc xôn xao Nghệ An

TPO - Công an huyện Đô Lương cho biết sẽ xử lý hành chính người tung tin đồn trên mạng xã hội về vụ “bắt cóc” tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên vào chiều nay, 30/3, thượng tá Thái Khắc Thống- Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết: “Tới đây, CQĐT sẽ mời người tung tin đồn về vụ “bắt cóc” lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý hành chính”.

Như đã đưa tin, ngày 29/3, trên trang facebook có tên là Thời Hoàng Kim đăng tải đoạn thông tin:“Thông báo khẩn cấp cho toàn thể anh em được biết hiện tại xã Đà Sơn cụ thể là tại xóm 12 vào lúc 7h30 ngày 28/3 Dương lịch (tức là tối qua) tại cổng chào vào xóm 12 đã xảy ra 1 vụ bắt cóc nhưng không thành của bọn bắt cóc.

Chúng nó dùng bình sịt ngất đối với thằng em tên Cường con thầy Hoan cô Lịnh đối diện nhà tôi rồi chúng trói và chở đi. Nhưng may thay đến cánh đồng Lạc Sơn trên đường chúng chở đi cường đã hết thuốc và tỉnh Cường giãy dụa để tự cứu lấy chính mình và bỏ chạy được, bọn chúng cũng đuổi theo nhưng may mắn đã mỉm cười khi cường gặp được 1 số người đang đi soi lươn cua giữa đồng Cữu nên bọn bắt cọc bỏ chạy. Sự việc xảy ra mà chính mình cũng ko dám tin vì bọn chúng bắt cóc quá liều lĩnh. Thông báo này để ae cảnh giác và phòng ngừa cho gia đình và con cái chúng ta. Mong ae chia sẻ để mọi người trong và ngoài xã dc biết và đề phòng.

Sự thật vụ bắt cóc xôn xao Nghệ An ảnh 1

Đến sáng ngày 30/3 đã có hơn 1.796 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luậnvề nội dung vụ việc. Nhiều người khuyến cáo không nên đi đêm và tỏ ra hoang mang trước thông tin trên.

Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết sự thật vụ việc không đúng như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

“Ngày 28/3, em Nguyễn Quốc Cường, học sinh lớp 11 trú tại xã Đà Sơn khi đi ngoài đường thì gặp một thanh niên đi xe máy mang theo một chiếc can, anh này nhờ Cường ngồi lên xe cầm hộ chiếc can. 

Sau đó, người thanh niên điều khiển xe máy chở cậu học sinh ra đồng, giở trò sàm sỡ. Cường chống cự, hai bên xảy ra ẩu đả và may mắn là Nguyễn Quốc Cường chạy thoát được”.

“Sau khi xảy ra vụ việc, em Nguyễn Quốc Cường đã lên Công an huyện trình báo”, Thượng tá Thái Khắc Thống cho hay.

MỚI - NÓNG