Sư trụ trì bị bắt để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TPO - Trụ trì một ngôi chùa ở TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đòng thời là Tiến sĩ Phật học bị tố giác hiếp dâm một bé gái sinh năm 2005.

Chiều 10/7, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông Huỳnh Minh Toàn (42 tuôi, quê Đồng Tháp) trụ trì một ngôi chùa ở TP. Cao Lãnh do bị điều tra liên quan đến hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại TP Cần Thơ.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng có văn bản gửi đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. “Tuần trước, cán bộ Công an TP Cần Thơ đã đến thông báo, Toàn liên quan đến vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại một phòng trọ trên địa bàn TP. Cần Thơ và đang bị tạm giam để điều tra làm rõ”, một lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN thông tin

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Toàn là tiến sĩ Phật học. Ngày 27/6, Toàn dẫn đoàn phật tử đến hành hương tại TP. Cần Thơ. Đến khoảng 2 giờ ngày 28/6, Toàn đưa một bé gái (SN 2005, trong đoàn hành hương) đến nhà nghỉ tại quận Ninh Kiều thuê phòng. Sau đó, nạn nhân tố cáo bị cưỡng hiếp.

Hiện tại, cơ quan Công an TP. Cần Thơ ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Toàn để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.