Suýt thiêu sống vợ vì câu nói thách

Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù. Ảnh: Nguyễn Đông
Vinh bị tuyên phạt 5 năm tù. Ảnh: Nguyễn Đông
Bị chồng đánh và tạt xăng, chị Thi buông lời thách thức khiến anh này gí điếu thuốc, lửa bùng lên.

Ngày 6/9, TAND Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) đã tuyên phạt Phan Thanh Vinh (35 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn) 5 năm tù về tội Giết người.

Theo bản án, khoảng 18h ngày 23/1, Vinh nghe bạn bảo chị Đỗ Thị Thi (vợ Vinh) chiều hôm đó không đi làm cũng không ở nhà nên nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính.

Gặp vợ ở nhà bố mẹ mình, Vinh buông lời ghen tuông khiến to tiếng xảy ra, người thân không can ngăn nổi. Hai người sau đó về nhà và tiếp tục cãi vã. Vinh  lấy chai chứa 0,5 lít xăng để ở góc nhà tạt lên người vợ. Thấy anh trai Vinh ra sức ngăn cản, chị Thi không dịu giọng mà tiếp tục buông lời thách thức đốt mình. 

Vinh cầm điếu thuốc lá đang hút dở châm lên vai áo của vợ khiến lửa bùng lên. Anh ta sau đó như bừng tỉnh, vội dập lửa và nhờ bạn gọi xe cấp cứu đưa vợ đến bệnh viện. Hậu quả, chị Thi bị bỏng diện tích 5% ở mặt và tay trái, thương tích 15%.

Suýt thiêu sống vợ vì câu nói thách ảnh 1

Chị Thi tại phiên xử. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại phiên xử sáng nay, người vợ nhận đã có lời lẽ xúc phạm, thách thức nên xin tòa giảm án cho chồng. Chị Thi cho biết do bị bỏng nên sức khỏe yếu, gần đây mới có thể đi giúp việc nhà lấy tiền cho đứa con lớn vào lớp 5, đứa nhỏ lên mẫu giáo. Còn bị cáo Vinh gần như cúi mặt suốt thời gian diễn ra phiên tòa.

Khi công an dẫn giải Vinh ra xe bịt bùng về trại giam Hòa Sơn, chị Thi lặng lẽ dắt theo hai con nhỏ rời UBND xã Hòa Sơn, nước mắt lăn dài trên gò má hằn những vết sẹo. 

Theo Nguyễn Đông

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG