Tách Bùi Quang Hưng khỏi vụ án 22 công an đánh bạc

Tách Bùi Quang Hưng khỏi vụ án 22 công an đánh bạc
TP - Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã cơ bản kết thúc điều tra vụ bắt quả tang 22 CBCS thuộc các đơn vị công an TP Hà Nội có hành vi đánh bạc trong Công viên Bách Thảo ngày 13/12/2005.

Theo đó, 3 nguyên Công an trong vụ việc này sẽ bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc, gồm Trịnh Quang Tuấn (nguyên CBCS CA quận Long Biên), Lê Huy Đức (nguyên CBCS CA quận Đống Đa) và Dương Văn Toan (nguyên CBCS CA huyện Đông Anh).

18 trường hợp CBCS liên quan bị đề nghị xử lý phạt hành chính, sau khi cơ quan điều tra căn cứ mức độ vi phạm đối với từng trường hợp.

Riêng bị can Bùi Quang Hưng (nguyên CBCS Phòng CSGT CA Hà Nội), trong quá trình mở rộng điều tra vụ đánh bạc tại Công viên Bách Thảo, C14 đã phát hiện Bùi Quang Hưng là đối tượng nằm trong đường dây lô đề, cá độ bóng đá quốc tế liên quan đến nhiều quan chức.

Vì lý do trên, Bùi Quang Hưng bị khởi tố bổ sung về hành vi tổ chức đánh bạc, và được tách khỏi vụ án đánh bạc trong Công viên Bách Thảo.

Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Bùi Quang Hưng sẽ được tiếp tục điều tra và xử lý trong vụ án liên quan đến “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng.

MỚI - NÓNG