Tái trồng cây thuốc phiện vì cho là thần dược

Tái trồng cây thuốc phiện vì cho là thần dược
TP - Từ đầu năm đến nay, tại TP Lạng Sơn  và các huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Tràng Định, Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng phát hiện 11 hộ dân trồng khoảng 90,5 m2 cây thuốc phiện.

Nhiều bà con dân tộc vẫn còn tâm lý coi cây này là thần dược chữa được bách bệnh, nên lén lút trồng trong vườn hoặc khe núi.

Nhiều người mua thân, rễ cây thuốc phiện ngâm rượu uống vì tin là thần dược
Nhiều người mua thân, rễ cây thuốc phiện ngâm rượu uống vì tin là thần dược.

Theo đại tá Tạ Quang Vũ - Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Lạng Sơn, công an đã tổ chức phá nhổ, làm rõ nguồn gốc hạt giống và mục đích trồng cây thuốc phiện. Trong số này, ở xã Hoà Bình (huyện Chi Lăng) có 6 hộ trồng 1.524 cây thuốc phiện, bà con sống ở vùng núi đá, có thói quen ăn ghém lá cây thay rau, trị các bệnh đau bụng, đại tràng.

Còn chị T. (ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) bị phát hiện trồng 152 cây thuốc phiện trong vườn nhà, cho biết do chuẩn bị sinh em bé, nên trồng để lấy lá tắm trẻ sơ sinh cho... mát. Một số người khác tìm mua thân cây, rễ ngâm với rượu uống để mong… trường thọ. “Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh tác dụng thần dược của cây thuốc phiện” - Đại tá Vũ nói.

Xác định chu kỳ của cây thuốc phiện: “đầu Đông gieo, Xuân thu hoạch”, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chỉ đạo công an các cấp trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây thuốc phiện, cung cấp ảnh chụp cây cần sa, cây thuốc phiện để nhân dân nhận biết, phòng ngừa và tố giác vi phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.