Tài xế bị phạt 25 triệu đồng khi quay video xúc phạm CSGT

Tài xế Dương bên chiếc xe do mình điều khiển. Ảnh: Facebook
Tài xế Dương bên chiếc xe do mình điều khiển. Ảnh: Facebook
TPO - Ngày 26/12, Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, một tài xế xe tải vừa bị phạt hành chính 25 triệu đồng vì hành vi quay video với nhiều lời nói thô tục, lăng mạ lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, ảnh hưởng uy tín ngành.

Trước đó, vào khoảng 1h50 phút ngày 10/12, tài xế Nguyễn Triều Dương (SN 1989, trú tại Nam Cao, Hòa Bình, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển xe ôtô đầu kéo BKS 29C-228.21 đi trên QL1A vi phạm luật giao thông đường bộ. Trạm CSGT Diễn Châu, Nghệ An đã lập biên bản tạm giữ xe.

Trong quá trình đưa xe về bãi tạm giữ, tài xế Dương đã dùng điện thoại cá nhân của mình, quay clip ghi hình người CSGT đang ngồi trên xe làm nhiệm vụ áp tải.

Lúc quay clip, Dương đã có nhiều lời nói thô tục, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT nói chung và cá nhân người CSGT đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện sự việc, Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đã mời tài xế Dương tới cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Dương đã thừa nhận mình là người đã quay và đăng tải video clip kể trên lên mạng.

Cơ quan công an Nghệ An đã xử phạt tài xế Dương vì vi phạm luật giao thông đường bộ; xúc phạm danh dự người thực thi công vụ; truyền đưa thông tin nhằm xúc phạm tổ chức, danh dự cá nhân, tổng số tiền phạt lên đến 25 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.