Tài xế gây tai nạn làm 29 người thương vong bị đề nghị 11 năm tù

Bị cáo Phạm Thành Hiếu - người lái xe container gây tai nạn khiến 29 người thương vong - tại phiên tòa.
Bị cáo Phạm Thành Hiếu - người lái xe container gây tai nạn khiến 29 người thương vong - tại phiên tòa.
TPO - Hôm nay (27/11), TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Thành Hiếu (SN 1987), tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Hiếu chính là tài xế xe container gây tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương.

Theo cáo trạng, trưa 2/1, Phạm Thành Hiếu cùng 5 người khác uống khoảng 1,5 lít rượu. 3 giờ sau thì Hiếu lái xe container chở gạo từ miền Tây lên cảng Cát Lái (TPHCM) theo quốc lộ 1.

Khi xe chạy đến chốt đèn tín hiệu giao thông thuộc địa phận huyện Bến Lức (tỉnh Long An), lúc này nhiều xe máy đang dừng chờ đèn xanh để di chuyển. Xe Hiếu đang chạy với tốc độ 50km/h nhưng Hiếu không làm chủ được tay lái, không kịp đạp thắng, kéo thắng tay, không bấm còi báo hiệu… đã tông vào 21 xe máy. Xe của Hiếu tiếp tục lao thêm 211m mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người khác bị thương

Sau khi gây tai nạn, Hiếu rời khỏi hiện trường đến nhà dì ruột của mình cách hiện trường khoảng 300m để lẩn trốn. Đến 22h cùng ngày thì Hiếu được người thân đưa đến công an đầu thú.

Qua xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59mg/100ml và trong máu của Hiếu cũng dương tính chất ma túy.

Đại diện VKS giữ công tố tại phiên tòa nêu quan điểm cho rằng, bị cáo Hiếu điều khiển phương tiện khi đã sử dụng chất kích thích. Ngoài ra, khi xảy ra tai nạn đã không cứu giúp nạn nhân mà rời khỏi hiện trường… Hành vi của bị cáo gây hậu quả lớn, nguy hiểm cho xã hội. Từ đó công tố đề nghị HĐXX phạt bị cáo Hiếu 10-11 năm tù.

MỚI - NÓNG