Tài xế GrabBike mặc áo chống đạn đi thanh toán đối thủ

Tài xế GrabBike mặc áo chống đạn đi thanh toán đối thủ
Kiểm tra cốp xe của 2 thanh niên, cảnh sát phát hiện một vật giống khẩu súng K59. Hai người bị kiểm tra đều mặc áo chống đạn nên cảnh sát đưa về trụ sở làm rõ.

Ngày 20/10, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ 2 tài xế của GrabBike tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo cơ quan điều tra, chiều 10 hôm trước, tổ cảnh sát hình sự đang tuần trên đường Lê Văn Việt thì phát hiện Phan Thành Tấn (27 tuổi, ở Bình Phước) và Nguyễn Đức Lập (22 tuổi, ở quận 9) chở nhau trên xe máy có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại đây, cảnh sát phát hiện trong cốp xe của họ có một vật giống khẩu súng K59. Hai thanh niên bị kiểm tra đều mặc áo giáp chống đạn nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra Tấn và Lập khai nhận, mang hung khí chuẩn bị đi thanh toán đối thủ là xe ôm truyền thống ở bến xe Miền Đông. Vì trước đó, họ nhận được tin của cộng đồng GrabBike nói có mâu thuẫn với tài xế xe ôm nên chạy đến hỗ trợ.

Kiểm tra phòng trọ của 2 thanh niên trên ở phường Tăng Nhơn Phú A, lực lượng chức năng thu được thêm 9 con dao, một cây rựa mới giấu trong bao tải.

Lập khai nhận khẩu súng bắn đạn bi anh ta mua 13 triệu đồng để phòng thân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.