Tài xế không bằng gây thảm nạn 4 người trong gia đình

Hai bị cáo tại tòa sáng ngày 14/3. Ảnh: Tân Châu.
Hai bị cáo tại tòa sáng ngày 14/3. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng với hậu quả là 2 cháu bé chết thảm, bố hai cháu bé thương tích 57%, người mẹ bị xây xát. Tại phiên tòa, tài xế khai khai chưa có bằng lái.

Vụ tai nạn thương tâm vừa được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng nay (14/3). Bản án tuyên bị cáo Phạm Văn Đại, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, 5 tù về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”; Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1993, 7 năm tù tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Đại biết Trần Ngọc Hùng không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe ô tô đầu kéo kéo theo Rơmóoc cho Hùng điều khiển.

Khoảng 12 giờ ngày 8/4/2014, Hùng điều khiển xe ô tô đầu kéo (BS 51C-244-20) kéo theo Rơmóoc lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến giao lộ thuộc khu vực KP5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Hùng điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải. 

Do không quan sát, Hùng đã để va quệt với xe máy do anh H điều khiển chở vợ và 2 con nhỏ.

Cú va chạm khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường, cuốn vào gầm xe ô tô.

Tai nạn dẫn đến 2 con nhỏ anh H tử vong, anh H bị thương tích 57%, vợ anh H bị xây xát.

MỚI - NÓNG