Tài xế lao ôtô xuống ao bị tạm giữ

Chiếc xe được vớt lên khỏi ao
Chiếc xe được vớt lên khỏi ao
Chiều 11/7, Trần Văn Thìn (27 tuổi, người lái chiếc Lifan) bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt để làm rõ nguyên nhân ôtô "bay" xuống ao khiến 4 người trong xe tử vong.

Tài xế lao ôtô xuống ao bị tạm giữ

> Xe Lifan lao xuống ao: Trên người bê bết máu, bùn đất
> 4 thanh niên chết thảm vì ô tô lao xuống ao

Chiều 11/7, Trần Văn Thìn (27 tuổi, người lái chiếc Lifan) bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt để làm rõ nguyên nhân ôtô "bay" xuống ao khiến 4 người trong xe tử vong.

Chiếc xe được vớt lên khỏi ao

Chiếc xe được vớt lên khỏi ao.

Nhà chức trách nghi ngờ anh này lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Theo đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ tai nạn giao thông có "tính chất đặc biệt nghiêm trọng”, cơ quan điều tra chắc chắn sẽ khởi tố vụ án.

Khoảng 3h ngày 11/7, tài xế Thìn lái xe Lifan màu đen chở Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Đỗ Thị Thủy (23 tuổi), Lê Thị Hương (24 tuổi) và Lê Sỹ Trung (27 tuổi) trên quốc lộ 47, đi hướng thành phố Thanh Hóa – sân bay Thọ Xuân. Đến địa phận xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, xe húc đổ nhiều cây bên đường rồi rơi xuống ao trong tư thế lật ngửa.

Lái xe Thìn kịp thoát ra ngoài, 4 người còn lại lực lượng cứu hộ phải phá cửa xe mới đưa được xác lên bờ. Tại hiện trường không thấy túi khí của xe.

Người thân cho biết, anh Thìn vốn làm nghề lái xe tải, cách đây vài tháng anh vay mượn mua chiếc xe con này để chở khách quanh vùng. 20h hôm qua, anh nhận chở nhóm khách trên, khi quay về thì gặp nạn.

Năm 2012 nạn nhân Thủy bị bắt vì buôn bán ma túy, đang được hoãn thi hành án vì nuôi 2 con nhỏ. Nạn nhân Cường mới đi làm ăn ở xa về, chuẩn bị cưới vợ vào tuần tới. Nhóm người gặp nạn đều là bạn của nhau.

Theo Lê Hoàng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG