Tài xế ngủ gật khiến xe khách lật bị khởi tố

Đang điều khiển ôtô khách thì ngủ gật khiến xe gặp tai nạn nghiêm trọng, Nguyễn Văn Cảnh đã bị khởi  tố bắt tạm giam hai tháng.

Sáng 5/12, ông Trần Đình Thông, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hôm nay cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam hai tháng đối với Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) về tội vi phạm quy định giao thông gây hậu qua nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định, sáng 29/11 Nguyễn Văn Cảnh điều khiển xe khách mang biển số Lạng Sơn, chở theo 33 người, chạy từ Lạng Sơn vào Nghệ An. Khi tới đường tránh thành phố Vinh thuộc huyện Nghi Lộc, Cảnh ngủ gật khiến xe mất lái lao sang trái đường, đâm gãy cọc tiêu.  Chiếc xe tiếp tục lao thêm 30 m, nổ lốp sau bên trái trước khi lật ngửa dưới ruộng bùn. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và 19 người bị thương.

Tài xế ngủ gật khiến xe khách lật bị khởi tố ảnh 1

Tài xế Nguyễn Văn Cảnh. Ảnh C. Lộc.

Sau tai nạn, Cảnh đến công an đầu thú và khai nhận nguyên nhân dẫn tới xe mất lái là do mình ngủ gật. Nhà chức trách Nghệ An đã lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và chiếc xe. Kết luận cho thấy, xe không va chạm chướng ngại vật và phương tiện khác trước khi mất lái, xe không bị lỗi kỹ thuật.

Sáng 5/12, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng, bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, 5 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn đã được xuất viện trở về nhà.

Tài xế ngủ gật khiến xe khách lật bị khởi tố ảnh 2

Chiếc xe gặp nạn đang được kéo khỏi hiện tường để khám nghiệm. Ảnh: Hải Bình.

Liên quan đến vụ tai nạn, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện kinh doanh vận tải của công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức, đơn vị chủ quản của chiếc xe gặp nạn kể từ ngày 1/12.

Đơn vị này sẽ bị kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô theo quy định; kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt là về an toàn giao thông và quản lý sử dụng lái xe.

Theo Hải Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.