Tài xế ngủ gật, ôtô lao xuống ao làm 4 người chết

Tài xế ngủ gật, ôtô lao xuống ao làm 4 người chết
Trong vụ ô tô lao xuống ao làm 4 thanh niên chết, các chuyên gia nhận định, có thể do lái xe đã uống nhiều rượu bia, thức khuya nên buồn ngủ, không kiểm soát được tay lái.

Tài xế ngủ gật, ôtô lao xuống ao làm 4 người chết

> Xe Lifan lao xuống ao: Trên người bê bết máu, bùn đất
> 4 thanh niên chết thảm vì ô tô lao xuống ao
 

Trong vụ ô tô lao xuống ao làm 4 thanh niên chết, các chuyên gia nhận định, có thể do lái xe đã uống nhiều rượu bia, thức khuya nên buồn ngủ, không kiểm soát được tay lái.

Chiếc xe được vớt lên khỏi ao.
Chiếc xe được vớt lên khỏi ao.
 

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thìn, 27 tuổi, trú ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn vì đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Thìn chính là chủ, đồng thời là tài xế chiếc xe ôtô BKS 36A-05090 đã lao xuống ao làm 4 người chết.

Vụ án xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng 11/7, tại Km38+3 trên QL47 (đoạn qua địa bàn xóm 9, xã Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Thìn điều khiển xe ôtô trên đã lao sang đường ngược chiều, húc đổ cây cối rồi văng xuống ao. Hậu quả, 4 người trên xe gồm: Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, hàng xóm của anh Thìn), Đỗ Thị Thủy (23 tuổi, ngụ tại xã Thọ Thế), Lê Thị Lương (24 tuổi, ngụ tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn) và Lê Sỹ Chung (27 tuổi, ngụ tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) chết tại chỗ.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Thìn vừa là lái xe thuê, vừa có quen biết với các nạn nhân. Chính vì vậy, tối 10/7, Thìn đã chở cả nhóm về TP Thanh Hóa chơi. Sau khi xem ca nhạc, cả nhóm vào một sàn nhảy ở phố Nguyễn Du uống rượu, hát hò. Đến khoảng 0h sáng 11/7, cả nhóm đi ăn cháo gà rồi quay về Triệu Sơn. Trên đường về, chiếc ôtô trên gặp nạn.

Tại cơ quan Công an, Thìn khai nhận nguyên nhân tai nạn là do xe bị mất lái, mất phanh nên không điều khiển được. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trên đường không có vết phanh, trượt. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật xe tại Sở Giao thông vận tải. Các chuyên viên kỹ thuật đăng kiểm của Sở Giao thông vận tải đã xác định chiếc xe trên đảm bảo an toàn kỹ thuật, hệ thống tay lái, phanh và các thông số kỹ thuật khác đều bình thường, đảm bảo an toàn.

Từ kết quả trên cho thấy, việc xảy ra tai nạn nguyên nhân do chủ quan của lái xe. Các chuyên gia nhận định, có thể do lái xe đã uống nhiều rượu bia, thức khuya nên buồn ngủ, không kiểm soát được tay lái.

Theo P.Thủy
Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG