Tài xế say rượu, chê cảnh sát... chữ xấu

Tài xế say rượu, chê cảnh sát... chữ xấu
Nửa đêm, người đàn ông lớn tuổi đi ô tô mở nhạc inh ỏi trên phố. Khi bị kiểm tra hành chính, người đàn ông đã có thái độ khiếm nhã và không chấp hành việc xử lý vi phạm.

Tài xế say rượu, chê cảnh sát... chữ xấu

> CSGT bám cần gạt nước xe tải, chặn tài xế say rượu
> Bắt tài xế say rượu làm năm người chết, bị thương

Nửa đêm, người đàn ông lớn tuổi đi ô tô mở nhạc inh ỏi trên phố. Khi bị kiểm tra hành chính, người đàn ông đã có thái độ khiếm nhã và không chấp hành việc xử lý vi phạm.

Sự việc diễn ra vào ngày 27/11/2013, trong lúc tổ công tác Y5/141 CA Hà Nội làm việc tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền, phát hiện thấy một người đàn ông điều khiển chiếc xe Camry mang BKS: 30Y- 20... với tốc độ khá nhanh đang đi về phía bờ hồ Hoàn Kiếm, trong xe phát ra tiếng nhạc sàn inh ỏi.

Người đàn ông vi phạm bị phạt 2 lỗi và bị giữ xe ô tô
Người đàn ông vi phạm bị phạt 2 lỗi và bị giữ xe ô tô.

Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, người đàn ông này được làm rõ danh tính là V.V.M (SN 1973), ở Hồng Bàng, Hải Phòng. Tuy nhiên, anh này đã không chấp nhận để cho một CSHS kiểm tra hành chính, vì cho rằng: “Khi làm nhiệm vụ các anh phải mặc đồng phục”, rồi sau đó quay sang chửi thô tục người dân hiếu kỳ đứng xem khiến cho vụ việc trở nên phức tạp thêm.

Mặc dù rất nhiều lần cán bộ trong tổ yêu cầu người này thổi vào máy để đo nồng độ cồn, nhưng anh ta vẫn không chịu chấp hành. Ngay sau đó tổ trưởng tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông trên đưa phương tiện về CAP Tràng Tiền và bàn giao vụ việc.

Tuy nhiên, tại cơ quan công an, cán bộ của tổ công tác 141 thêm hàng chục lần yêu cầu người này chấp hành việc đo nồng độ cồn, nhưng vẫn không được sự hợp tác vì lý do: “Tôi đang say rượu quá, các anh đừng bắt tôi ký cái gì, chữ của các anh xấu lắm tôi không đọc được, ngày mai tôi tỉnh sẽ đến ký”.

Một người dân đi bộ qua chứng kiến sự việc đã ‘lắc đầu’ nói: “Người đàn ông này có tuổi đáng lẽ phải để cho người dân họ tôn trọng, rượu vào lời ra, lại tỏ thái độ khiếm nhã thì thật khó chấp nhận, nếu không chồm ra mắng dân chắc đã không bị về phường…”

Theo biên bản xử phạt hành chính, người đàn ông trên phải nộp phạt hơn 10 triệu cho 2 lỗi: Người điều khiển “ Không thắt dây an toàn và không chấp hành sự kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông”

Vụ việc trên hiện đang được CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thụ lý.

Theo Lê La
Gia đình Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.