Tài xế taxi vứt xác nữ giám thị bị khởi tố thêm tội dâm ô

Bị can Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Hùng Quý.
Bị can Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: Hùng Quý.
Ngoài giết nữ giám thị để cướp 250.000 đồng, tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến từng sàm sỡ vị khách nhí 11 tuổi đi một mình.

Ngày 15/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, ngoài bị khởi tố tội Giết người và Cướp tài sản trong vụ án giết nữ giám thị vứt xác xuống sông phi tang, nghi can Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) còn bị khởi tố thêm tội Dâm ô đối với trẻ em trong một vụ án khác.

Theo tài liệu điều tra, ngày 2/6, em Nguyễn (11 tuổi) gọi xe taxi do Tiến điều khiển đi từ thành phố Hà Tĩnh tới xã Thạch Khê (Thạch Hà). Trên đường về, Tiến cho xe chạy lòng vòng và có hành vi sàm sỡ vị khách nhí. 

Bị cô bé phản ứng, Tiến dừng hành vi đồi bại và tiếp tục hành trình. Sau hôm đó, nạn nhân 11 tuổi bị chấn động tâm lý, luôn sợ gặp người lạ, không thiết ăn uống. Khi biết chuyện con gái bị xâm hại, gia đình trình báo nhà chức trách để truy tìm tài xế "yêu râu xanh". 

Trong lúc vụ việc đang được điều tra, đầu tháng 7, Tiến gây ra vụ giết nữ giám thị Phạm Thị Oanh (Đại học sư phạm Huế, làm nhiệm vụ coi thi THPT Quốc gia tại Hà Tĩnh), vứt xác xuống sông phi tang để cướp 250.000 đồng trả nợ. Bị cảnh sát bắt, anh ta thừa nhận từng có hành vi dâm ô bé Nguyễn cách đó một tháng.

Tiến hiện bị khởi tố ba tội danh gồm Dâm ô trẻ em, Giết người và Cướp tài sản. 

 Tên bé gái đã được thay đổi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.