Tài xế xe đầu kéo ép ngã cảnh sát, cố thủ trong cabin

Trung tá Hòa và chiếc xe vi phạm
Trung tá Hòa và chiếc xe vi phạm
Sau khi vi phạm luật giao thông đường bộ, tài xế xe đầu kéo bỏ chạy và ép ngã xe của lực lượng CSGT truy đuổi khiến một cảnh sát giao thông bị thương, sau đó cố thủ trong xe đầu kéo.

Khoảng 2h30 ngày 19/9, tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT Kim Liên (phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì phát hiện xe đầu kéo mang BKS 86C-014.74 kéo theo rơ-moóc mang BKS 86R-000.36 lưu thông hướng Túy Loan - hầm đường bộ Hải Vân, có dấu hiệu vi phạm phần đường, làn đường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên tài xế Trần Văn Nam (34 tuổi, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) không chấp hành hiệu lệnh.

Lúc này Trung tá Bùi Hòa, Đội phó Đội CSGT Kim Liên dùng xe mô tô đuổi theo, vượt lên phía trước xe vi phạm. Khi đến bùng binh lên đường tránh để vào trạm thu phí Hải Vân, xe đầu kéo tông vào xe mô tô khiến Trung tá Hòa ngã xuống đường. Lái xe ô tô tiếp tục bỏ chạy, Trung tá Hòa đứng dậy lên xe tiếp tục truy đuổi, gọi cho trạm thu phí chặn xe và gọi Công an phường Hòa Hiệp Bắc đến hỗ trợ.

Tài xế xe đầu kéo ép ngã cảnh sát, cố thủ trong cabin ảnh 1

Trung tá Bùi Hòa bị thương nhiều nơi trên người

Khi truy đuổi đến gần cửa hầm Hải Vân thì Trung tá Bùi Hòa vượt lên xe ô tô, ra lệnh lái xe tấp vào lề đường nhưng lái xe vẫn cố tình cản trở, lạng lách khiến mô tô CSGT do Trung tá Bùi Hòa điều khiển lại té ngã, người trầy xước, bộ quân phục bị rách nhiều chỗ...

Khi đến cửa hầm, đội CSGT cửa hầm Hải Vân và lực lượng CSTT đã chặn được chiếc xe. Tài xế lúc này mới chịu dừng xe, tấp vào lề đường. Tuy nhiên sau đó tài xế và phụ xe tên Phạm Văn Định (27 tuổi, trú xã Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định) đóng chặt cửa xe, không chịu xuống xe làm việc. Sau gần 4 giờ cố thủ, đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tài xế mới chịu mở cửa và xuống xe làm việc với lực lượng công an.

Tài xế xe đầu kéo ép ngã cảnh sát, cố thủ trong cabin ảnh 2

Lái xe Trần Văn Nam

Tài xế xe đầu kéo ép ngã cảnh sát, cố thủ trong cabin ảnh 3

 và phụ xe Phạm Văn Định tại cơ quan công an

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Bùi Hòa cho biết: “Khi phát hiện ra xe đầu kéo đi không đúng làn đường, lốp xe bị mòn, chúng tôi ra lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe lại cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà còn bỏ chạy và ép tôi ngã xuống đường gây thương tích”.

Không những thế, khi lực lượng CSGT yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, thì phụ xe Phạm Văn Định còn cầm dao xuống xe đi vòng quanh hăm dọa.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo Công Bính

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG