Tài xế xe khách tông cảnh sát rồi bỏ chạy

Phạm Chí Tình tại cơ quan điều tra
Phạm Chí Tình tại cơ quan điều tra
Do đón trả khách trái phép, Phạm Chí Tình (ở Hà Tĩnh) bị công an TP Vinh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế này lùi xe lại rồi bất ngờ lao thẳng về phía trước khiến một thiếu úy bị ngã rồi tăng tốc phóng đi dù có một chiến sĩ đang bám trên cửa xe.

Ngày 24/7, công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố Phạm Chí Tình (40 tuổi, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tình điều khiển xe khách chạy tuyến Hương Sơn-TP Vinh. Đầu tháng 7, khi đón trả khách trái phép trên đường Cao Xuân Huy, TP Vinh, người đàn ông này bị đội Cảnh sát Trật tự - Cơ động của công an TP Vinh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lái xe không chấp hành hiệu lệnh, tỏ thái độ bất mãn và đòi điều khiển xe chạy tiếp. Thấy vậy, thiếu úy Lê Thanh Tùng đã đưa xe máy dựng trước đầu xe ôtô của Tình chặn lại, yêu cầu người vi phạm hợp tác làm việc.

Lúc này, tài xế 40 tuổi điều khiển xe lùi lại phía sau rồi bất ngờ đâm thẳng về phía trước khiến thiếu úy Tùng bị ngã.

Khi Tình phóng xe bỏ chạy, thượng úy Nguyễn Đình Sơn (tổ trưởng tổ tuần tra) đuổi theo, bám trước cửa xe yêu cầu tài xế dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục tăng tốc. Chạy được một đoạn, Tình phóng xe lên vỉa hè khiến viên thượng úy bị ngã.

Chiếc xe chỉ chịu dừng khi toàn bộ tổ tuần tra vào cuộc truy đuổi.

Theo Thành An

Theo Zing News
MỚI - NÓNG