Tài xế xe ôm bị chém gãy tay để cướp xe

Ông Tích được điều trị tại bệnh viện
Ông Tích được điều trị tại bệnh viện
Người đàn ông chạy xe ôm bị hai thanh niên dùng dao truy sát, phải bỏ phương tiện chạy vào rẫy cà phê trốn. Khi nạn nhân quay lại hiện trường, chiếc xe máy đã bị kẻ gian lấy mất.

Ngày 28/5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang điều tra trường hợp một tài xế xe ôm trình báo bị chém trọng thương, cướp xe máy xảy hai ngày trước. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tích, ngụ TP Bảo Lộc.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 13h ngày 26/5, ông đang đứng chờ khách ở ngã tư Lê Hồng Phong - Lê Thị Pha (phường 1) thì một thanh niên đến thuê chở vào phường Lộc Phát.

Khi ông Tích chở thanh niên trên đến khu vực sân bay phường Lộc Phát, người này tiếp tục chỉ vào một con hẻm nhỏ.

"Khi tôi vào hẻm khoảng 500 m thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy bám theo. Sau đó, hai người này vượt lên dùng mã tấu chém thẳng vào tay trái của tôi”, ông Tích nhớ lại.

Tài xế cho biết sau khi bị chém, ông bỏ xe chạy trốn vào vườn cà phê gần đó. “Sau khoảng 10 phút, tôi quay lại tìm xe thì 2 thanh niên trên đã bỏ đi cùng phương tiện. Tôi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo công an”, ông Tích nói thêm.

Tại bệnh viện, ông Tích được chẩn đoán bị đa vết thương ở tay trái. Ông Tích bị chém gãy hở độ 3A (1/3 giữa xương quay trái), đứt gân duỗi cổ tay quay, đứt gân duỗi các ngón thứ 2, 3, 4 và 5 bàn tay trái.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.