Tài xế xe ôm cướp tài sản vì bị khách từ chối

Đối tượng Thông tại trụ sở công an
Đối tượng Thông tại trụ sở công an
Sáng 5/8, Công an Q.Thủ Đức cho biết vừa bắt 1 tài xế xe ôm để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Người bị bắt là ông Nguyễn Hữu Thông (SN 1957, ngụ Q.Thủ Đức), chuyên hành nghề tài xế xe ôm.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 3/8, ông Thông thấy Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, quê Ninh Thuận) xuống xe buýt tại bến xe cây xăng Sóng Thần. Ông này nhanh chóng tiếp cận hỏi Phúc đi đâu để ông chở đi. Tuy nhiên, khi Phúc lắc đầu từ chối thì ông này vô cớ dùng tay đánh mạnh vào đầu.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dùng tua-vít nhọn kề vào cổ, ép thanh niên này giao nộp tiền. Cầm 310 ngàn đồng từ Phúc, ông này tiếp tục chở nạn nhân đi vì sợ bị phát hiện. Đi khoảng 200m, Thông kêu Phúc xuống xe, trả lại 110 ngàn đồng và bảo tự đón xe về. Trước khi đi, đối tượng bắt Phúc giao nộp tiếp 1 tài sản là điện thoại IPhone 4.

Với những chiến lợi phẩm thu được, Thông giao lại cho 1 người bạn đồng nghiệp tên Hoàng vì không biết sử dụng. Khoảng gần 7 giờ sáng cùng ngày, đối tượng bị lực lượng chức năng Q.Thủ Đức bắt giữ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.