Tạm đình chỉ ba CSGT bị tố vung dùi cui vào mặt dân

Chị Lê Thị Thủy tại Bệnh viện đa khoa phố Nối (Hưng Yên) chiều 24-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Chị Lê Thị Thủy tại Bệnh viện đa khoa phố Nối (Hưng Yên) chiều 24-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO -Thượng tá Đào Trọng Thuần – Phó trưởng công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, vừa tạm đình chỉ công tác ba cảnh sát giao thông (CSGT) bị tố có hành vi không đúng mực khi xử lý sai phạm giao thông.

> Bộ Công an chỉ đạo làm rõ 'dân tố công an đánh người'

Chị Lê Thị Thủy tại Bệnh viện đa khoa phố Nối (Hưng Yên) chiều 24-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Chị Lê Thị Thủy tại Bệnh viện đa khoa phố Nối (Hưng Yên)
chiều 24-5. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Anh Lê Cảnh Lâm (23 tuổi, ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, khoảng 7h55 ngày 24-5, anh chở chị họ là Lê Thị Thủy (28 tuổi) tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm.

Tới đoạn đường 206, thuộc địa phận xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), anh Lâm phát hiện đội cảnh sát giao thông gồm ba người đang làm nhiệm vụ nên cố lách xe sang phía bên phải.

Vẫn theo anh Lâm, một cảnh sát giao thông vung gậy điều khiển giao thông nhưng anh Lâm né được. Chiếc gậy đập vào mắt trái chị Thủy ngồi sau xe, khiến chị này bị chấn thương ở mắt.

Anh Lâm cho hay, thấy chị Thủy ngất, anh cùng một số người dân đi đường chứng kiến sự việc, đã đuổi theo xe cảnh sát giao thông đến khu vực Cầu Mới, yêu cầu dừng xe lại để xử lý sự việc.

Sau đó, chị Lê Thị Thủy được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa phố Nối. Đến khoảng 13h, khi gặp phóng viên, mắt trái của chị Thủy vẫn sưng. Chị nói, vẫn cảm thấy nhức, đau và không thể mở mắt trái.

Chị Thủy cũng cho rằng, bị một cảnh sát giao thông vung gậy trúng mắt.

Xe của ba đồng chí CSGT bị người dân bao vây
Xe của ba đồng chí CSGT bị người dân bao vây.

Tạm đình chỉ công tác

Trả lời phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Đào Trọng Thuần – Phó trưởng công an huyện Văn Giang cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã trực tiếp xuống bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Chúng tôi đã yêu cầu ba đồng chí cảnh sát giao thông tuần tra lúc đó gồm: Thiếu úy Nguyễn Quốc Sáng (người bị tố cầm gậy gây thương tích cho dân), Thiếu úy Nguyễn Văn Hiếu, Trung úy Vũ Ngọc Khuyến viết bản kiểm điểm, tường trình lại sự việc.

Hiện tại, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác ba đồng chí này để điều tra, làm rõ đúng sai, xử lý theo đúng pháp luật”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG