Tạm giam 5 đối tượng chuyên trộm cắp chó

5 đối tượng Lê Văn Đảo, Trần Đình Tính, Nguyễn Ngọc Luận, Chu Văn Thành, Lê Ngọc Đông (từ trái qua phải) và tang vật thu giữ được.Ảnh: Công an Thanh Hóa.
5 đối tượng Lê Văn Đảo, Trần Đình Tính, Nguyễn Ngọc Luận, Chu Văn Thành, Lê Ngọc Đông (từ trái qua phải) và tang vật thu giữ được.Ảnh: Công an Thanh Hóa.
TPO - Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng chuyên trộm cắp chó.

Thông tin từ cơ quan công an được biết: Ngày 10/6, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng Lê Ngọc Đông (SN 1983) ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân và Trần Đình Tính (SN 1984) ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân đang có hành vi trộm chó. 

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 3 con chó có trọng lượng 36,5kg, 1 xe máy Honda Wave S có gắn kích điện mang BKS 36B1 – 793.39, 1 ống tuýp sắt và 1 con dao nhọn. 

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 12/6, công an huyện Như Xuân đã vận động 3 đối tượng còn lại trong ổ nhóm trộm chó ra đầu thú gồm: Lê Văn Đảo (SN 1989) trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân; Chu Văn Thành (SN 1979) và Nguyễn Ngọc Luận (SN 1985) đều trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.