Tạm giam ba nghi can giết voọc chà vá

Tạm giam ba nghi can giết voọc chà vá
TP – Ngày 27/3, VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba nghi can giết voọc chà vá.

Họ gồm Trần Hanh (49 tuổi, ở xã Suối Tân, Cam Lâm), Lưu Tấn Lộc (39 tuổi, ở xã Diên Phú, Diên Khánh) và Lê Công Khanh (39 tuổi, ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang).

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 9/3, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bắt quả tang ba bị can trên, khi họ đang mang xác năm con voọc, một súng Carbin, một súng phà (loại tự chế, bắn đạn hoa cải).

Họ khai nhận, bắn hạ năm con voọc này vào sáng 9/3. Viện Sinh học Nhiệt đới - Bộ NN&PTNT xác định, năm con voọc nói trên là loài voọc chà vá chân đen hay khỉ mặt xanh (Pygathrix nigripes) thuộc nhóm 1 trong danh sách động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp (sách đỏ).

MỚI - NÓNG