Tạm giam các đối tượng đâm trọng thương thiếu úy công an

Thiếu úy Hào bị tấn công phải nhập viện
Thiếu úy Hào bị tấn công phải nhập viện
Phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe máy, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào (Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng đồng đội nhanh chóng truy đuổi. Bị vây bắt, Tuấn rút vam phá khóa xe máy trong túi quần ra đâm khiến thiếu úy Hào bị thương.

Chiều ngày 22/12, Đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An)- cho biết Công an huyện Nam đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quốc Tuấn (26 tuổi), Lê Hồng Sơn (17 tuổi) và Lê Thức Tĩnh (33 tuổi) cùng ngụ tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản". Riêng bị can Lê Quốc Tuấn đang bị cơ quan điều tra xem xét về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, như tin đã đưa, vào lúc 10h30 ngày 14/12 tại địa bàn xóm 8, xã Nam Cường huyện Nam Đàn, đội hình sự công an huyện Nam Đàn đã phát hiện hai đối tượng Lê Quốc Tuấn và Lê Hồng Sơn cùng trú xóm 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang dùng van hình chữ T bẻ khóa xe máy Wave Anpha mang BKS: 37B2-101.91 của anh Bùi Đình Trung (24 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào (SN 1988, thuộc Đội hình sự công an huyện Nam Đàn) đã truy đuổi bọn trộm.

Trong lúc truy đuổi, thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào đã bị tên trộm đâm trọng thương phía bụng bên trái, gây trọng thương.

Đối tượng Sơn đã bị bắt tại nhà sau khi sự việc xảy ra, còn đối tượng Lê Quốc Tuấn thì bị thiếu úy Hào bắt tại chỗ.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn còn bắt giữ, khởi tố đối tượng Lê Thức Tĩnh (33 tuổi) trong đường dây trộm cắp xe máy này.

Theo Hồng Quân

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.